Anh: Nhà hát lớn sập trần, 88 người bị thương

ANTĐ - Tối 19-12, nhà hát Apollo tại trung tâm thủ đô London (Anh) đã bất ngờ đổ sập một phần trần, giữa lúc hàng trăm khán giả đang xem một vở kịch, khiến ít nhất 88 người bị thương.

Vào lúc 20h ngày 19-12 (giờ địa phương), 720 khán giả đang theo dõi một vở kịch nổi tiếng có tên là "The Curious Incident of the Dog in the Night-Time" (Bí ẩn về chú chó lúc nửa đêm) tại nhà hát Apollo thì bất ngờ một phần trần nhà đổ sụp xuống.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, lính cứu hỏa và lực lượng cứu hộ đã được điều động đến để cứu giúp những người bị nạn.Theo nguồn tin ban đầu, có khoảng 88 người bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng. Đa số họ đều bị thương ở đầu do bị gạch, vữa rơi trúng.

Nhân viên cứu hỏa Nick Harding cho hay: “Một phần trần thạch cao dài khoảng 10m được trang trí công phu đã sập xuống, có rất nhiều người bị thương nhưng không có ai tử vong”.

Anh: Nhà hát lớn sập trần, 88 người bị thương ảnh 1

Anh: Nhà hát lớn sập trần, 88 người bị thương ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn

Một số khán giả chạy thoát ra ngoài kể lại, một phần trần nhà hát đã sập xuống đúng lúc họ đang chăm chú xem kịch. Quang cảnh bên trong rất hỗn loạn, gạch bụi phủ đầy, mọi người la hét, chạy toán loạn và tìm chỗ ẩn nấp. Lúc đầu, nhiều người còn tưởng đó là một phần của vở diễn.

Hiện tại, toàn bộ những người bị mắc kẹt bên trong nhà hát đều được nhân viên cứu hộ đưa ra ngoài. Cảnh sát đã cho phong tỏa hiện trường và đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Được biết, nhà hát Apollo được xây dựng vào tháng 2/1901 với sức chứa 775 chỗ ngồi và là một trong những nhà hát hàng đầu ở London.