Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Anh Gwyn Jenkins ngày 30-4 tuyên bố các thành viên Lực lượng Viễn chinh Liên hợp JEF đã ký tuyên bố ý định thành lập lực lượng hải quân mới.
JEF được Anh thành lập năm 2014, gồm 10 nước: Anh, Hà Lan, 5 quốc gia Bắc Âu là Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy, Thụy Điển và 3 nước Baltic gồm Latvia, Lithuania, Estonia.
Theo ông Jenkins, lực lượng này sẽ do London chỉ huy từ Northwood và đóng vai trò “bổ sung cho NATO”. Mục tiêu là để hạm đội 10 nước huấn luyện, diễn tập chung, sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức nếu cần thiết, với năng lực thực sự, kế hoạch chiến tranh và phối hợp vào năm 2029.
Ông Jenkins nhấn mạnh, dù Trung Đông đang khủng hoảng sau vụ Mỹ và Israel tấn công Iran, nhưng "Nga vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh của chúng ta”. Ông Jenkins cho biết số vụ tàu Nga xâm phạm vùng biển Anh đã tăng gần 1/3 trong 2 năm qua và dự báo hoạt động tàu nổi, tàu ngầm Nga sẽ tiếp tục gia tăng.
Matxcơva bắt đầu triển khai các tàu khu trục để hộ tống các tàu chở dầu của nước này sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer đe dọa tịch thu các tàu chở dầu Nga bị cáo buộc thuộc “hạm đội bóng tối” né lệnh trừng phạt vào cuối tháng 3.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết, từ cuối tháng 3 đến nay gần 100 tàu chở dầu Nga đã đi qua vùng biển của Anh mà không gặp trở ngại. Hải quân Hoàng gia theo dõi sát nhưng chưa thực hiện vụ ngăn chặn nào. Các tàu Nga chủ yếu di chuyển trong vùng biển quốc tế, tuân thủ luật hàng hải.
Matxcơva nhiều lần bác bỏ cáo buộc vô căn cứ về kế hoạch tấn công NATO hoặc Tây Âu. Điện Kremlin cho rằng đây là luận điệu của một số chính trị gia phương Tây nhằm “đánh lạc hướng dư luận khỏi vấn đề trong nước và biện minh cho việc tăng chi tiêu quân sự”. Nga khẳng định chỉ chiến đấu với NATO nếu bị tấn công trước.
Ngày 30-4, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tái khẳng định: “Điện Kremlin không có kế hoạch gây hấn đối với châu Âu”.