ASEAN Para Games 2023:

Anh Khoa "mở hàng" huy chương vàng, Vi Thị Hằng phá kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các VĐV Việt Nam thể hiện sức mạnh ở đường bơi 400m ASEAN Para Games 2023 khi lần lượt Võ Huỳnh Anh Khoa và Vi Thị Hằng giành huy chương vàng (HCV).

Hôm nay 4-6, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Para Games - lần thứ 12-2023, đoàn Việt Nam đã giành những HCV đầu tiên.

Tại Cung thể thao dưới nước ở sân vận động quốc gia Morodok Techo ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh của Campuchia, VĐV bơi Võ Huỳnh Anh Khoa (hạng thương tật S8 nam) đã xuất sắc cán đích đầu tiên ở nội dung bơi 400m tự do qua đó giúp đoàn Việt Nam có HCV đầu tiên tại đại hội.

Vi Thị Hằng gây ấn tượng với tấm HCV và kỷ lục mới tại nội dung 400m thương tật S7

Vi Thị Hằng gây ấn tượng với tấm HCV và kỷ lục mới tại nội dung 400m thương tật S7

Thi đấu ngay sau đó, đồng đội của Anh Khoa là Vi Thị Hằng gây ấn tượng khi giành HCV và phá sâu kỷ lục bơi 400m hạng thương tật S7 nữ với thành tích 6 phút 57 giây 95 (kỷ lục cũ là 9 phút 34 giây 94).

Kết quả này gây bất ngờ lớn, bởi không chỉ hơn kỷ lục cũ tới gần 3 phút mà nội dung 400m trước đó không được xem là sở trường của Vi Thị Hằng.

Tại ASEAN Para Games năm 2022 ở Indonesia, Vi Thị Hằng giành 3 HCV đồng thời phá 3 kỷ lục đại hội ở các nội dung bơi 50m tự do, 100m ếch và 100m tự do nữ.

Nối tiếng thành công của đồng đội là HCV của Nguyễn Văn Hạnh ở nội dung bơi 100m êch nam hạng SB11, chức vô địch của Nguyễn Thị Hải (hạng thương tật F57) ở nội dung đẩy tạ nữ môn điền kinh hay Đặng Thị Linh Phượng hạng 50kg nữ môn cử tạ...

Tại ASEAN Para Games năm nay, đoàn Việt Nam tham dự với 120 VĐV, tham gia tranh tài ở các môn: điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và boccia, mục tiêu lọt top 4 chung cuộc.