Anh: Bỏ tù một tú ông điều hành "gái gọi toàn cầu"

ANTĐ - Tú ông Kim Li, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh, vừa bị xét xử vì tội điều hành nhà thổ.

Kim Li, năm nay 36 tuổi, đã thuê 25 cô gái đến từ khắp nơi trên thế giới và bắt các cô này đi khách với giá 100 bảng Anh cho mỗi lần “vui vẻ”.

Hắn đã kiếm được khoảng 36.000 bảng Anh trong 10 tháng trước khi bị cơ quan công an bắt.

Khuôn mặt bảnh bao, trẻ trung của tú ông Kim Li

Tuy nhiên, người ta nghi ngờ rằng số tiền hắn kiếm được từ hoạt động điều hành nhà thổ này còn cao hơn thế rất nhiều.

Nhà thổ ở bờ NatWest tại Park Gate, Hants là một trong 2 nhà thổ do tú ông Li điều hành. Một nhà thổ khác được đặt tại một căn hộ khu thượng lưu ở trung tâm của Basingstoke, Hants.

Cả hai địa điểm này trước đó được cho thuê và núp dưới danh nghĩa là kinh doanh dịch vụ mát-xa.

Trước tòa, Li thừa nhận là đang điều hành 2 nhà thổ này và thu lợi bất chính. Chủ tọa phiên tòa đã tuyên án Li phải chịu 13,5 tháng tù giam.