ANTĐ - Cảnh sát thành phố Cologne, miền Tây nước Đức, đã phải dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán một cuộc biểu tình biến thành bạo lực vào cuối tuần qua.
ANTĐ - Nước Đức đang bùng lên cuộc tranh luận liên quan đến một số vụ tấn công tình dục và cướp bóc trong lễ đón năm mới tại Cologne mà thủ phạm được cho là nhóm thanh niên nhập cư. Sự lúng túng của nhà chức trách đang làm tình hình càng nóng lên.
ANTĐ - Reem Sahwil, 14 tuổi, bé gái di cư người Palestine đã được phép ở lại Đức đến tháng 10-2017 sau khi em bật khóc trước mặt Thủ tướng Angela Merkel vì gia đình em sắp bị trục xuất.
ANTĐ -
Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa lên tiếng từ chối lời đề nghị hỗ trợ
thêm cho liên quân chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) của Mỹ do cho rằng, Berlin
đã cam kết đóng góp đúng trách nhiệm của mình.
ANTĐ -
Theo đại sứ
Đức ở Trung Quốc, ông Michael Clauss, Trung Quốc có thể đóng một vai trò quan
trọng hơn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria và hạn chế dòng người
tị nạn vào châu Âu.
ANTĐ - Năm 2015, lần thứ hai liên tiếp nữ Thủ tướng đầy quyền lực Angela Merkel của nước Đức được tạp chí danh tiếng Time vinh danh là “Nhân vật của năm”.
ANTĐ - Mặc
dù chính quyền Đức luôn bênh vực đồng minh trong khối NATO là Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng
giới chính khách và truyền thông nước này luôn tìm cách vạch mặt "mối quan hệ mờ
ám" của chính quyền Ankara.
ANTĐ - Trung Quốc mới đây lại lên tiếng bác bỏ thẩm quyền của Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) trong việc xét đơn kiện của Philippines về các hành động xâm chiếm trái phép của Trung Quốc trên Biển Đông. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc sẽ phải trả giá đắt vì coi thường tòa án quốc tế.
ANTĐ - Sau cuộc họp với Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, nước này sẽ hành động nhiều hơn và nhanh hơn
để chống lại các phần tử cực đoan của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS),
ANTĐ -
Theo Ngoại
trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Nga đang cảm thấy lo sợ trước những mối đe
doạ ở Trung Đông và rất nghiêm túc trong sự hợp tác với phương Tây để giải quyết
cuộc nội chiến tại Syria.
ANTĐ -
Theo Đại sứ lưu động của Ukraine, ông Dmytro Kuleba phương Tây
không nên ngừng gây sức ép lên Nga, ngay cả khi họ hợp tác với Moscow trong việc
chống khủng bố.
ANTĐ - Cả thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng trước các cuộc tấn công đẫm máu và đầy bất ngờ nhằm vào thủ đô Paris, Pháp vào đêm thứ 6, 13-11. Các nhà lãnh đạo thế giới đã lên án các vụ tấn công khủng bố này và cam kết sẽ hỗ trợ cũng như bày tỏ tình đoàn kết với Pháp trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.
ANTĐ - Hỗn
chiến khiến 3 người thương vong ở TP.Hồ Chí Minh; 45 triệu xe máy vẫn "thả
nổi" về khí thải; Xe du lịch bị trôi ở cầu tràn, một người mất tích; Báo
Ai Cập tiết lộ thông tin phân tích hộp đen máy bay Nga; Tổng thống Putin tiếp tục
là nhân vật quyền lực nhất thế giới; Thủ tướng Đức Merkel muốn sửa đổi luật tị
nạn của châu Âu….
ANTĐ -
Trong năm thứ 3 liên tiếp, tạp chí Forbes đã xếp hạng Tổng thống Nga
Vladimir Putin là người quyền lực nhất thế thế giới, tiếp theo sau đó là Thủ tướng
Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama.
ANTĐ - Một ứng viên hàng đầu tranh cử chức Thị trưởng thành phố Cologne của Đức đã bị đâm trọng thương ở cổ, chỉ một ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử.
ANTĐ - “Nếu châu Âu thất bại trong vấn đề người tị nạn, đó sẽ không phải là một châu Âu mà chúng ta mong mỏi xây dựng”, đó là câu nói đầy ấn tượng của Thủ tướng Đức Angela Merkel vào cuối tháng 8-2015, thời điểm người tị nạn đã tràn qua biên giới của Đức với số lượng kỷ lục. Cách đó không lâu, bà Angela Merkel chưa có quan điểm quyết liệt như vậy, thay đổi bất ngờ có lẽ xuất phát từ “biến cố” với một cô bé 14 tuổi.
ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hà Nội bầu bổ sung 1 ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; 10 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa đã cập bờ an toàn; Nato sẵn sàng đàm phán với Nga; Thêm một vụ nổ lớn xảy ra ở Thiên Tân, Trung Quốc…
ANTĐ - Đảng chống đạo Hồi của Đức – PEGIDA – vừa tăng cường các cuộc tấn công nhắm vào Thủ tướng nước này- bà Angela Merkel, khi họ gọi bà Merkel là “người phụ nữ nguy hiểm nhất châu Âu” và đòi bà phải từ chức.
ANTĐ - Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa bày tỏ rằng, sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ là cần thiết để ngăn chặn dòng người di cư sang châu Âu, nhưng điều này không thể thay đổi được quan điểm của bà về việc ngăn cản Ankara gia nhập khối cộng đồng Liên minh châu Âu (EU).