Đức ủng hộ thành lập vùng cấm bay ở Syria

Đức ủng hộ thành lập vùng cấm bay ở Syria

ANTĐ - Thủ tướng Đức Angela Merkel vừa cho biết vào hôm 15-2 rằng, bà ủng hộ ý định lập một vùng cấm bay ở Syria nhằm bảo vệ cho người tị nạn khỏi những vụ không kích.

Hàng nghìn người dân Syria đang tìm cách trốn chạy khỏi các cuộc không kích

Hàng nghìn người dân Syria đang tìm cách trốn chạy khỏi các cuộc không kích

ANTĐ -Một tổ chức nhân quyền Syria cho biết, có ít nhất 10 thường dân bị giết trong những cuộc không kích không ngừng của Nga vào Aleppo ngày hôm qua (9-2). Cũng vào thời điểm này tại tỉnh Idlib các cuộc tấn công dữ dội của Moscow đã khiến 15 thường dân thiệt mạng và 17 khác bị thương. Người Syria hiện đang đổ xô đến vùng biên giới giáp với Thổ Nhĩ Kỳ để trốn chạy khỏi cảnh chết chóc do các vụ oanh tạc của Không quân Nga và giao tranh giữa lực lượng chính phủ với phe nổi dậy.

Nga thẳng thừng từ chối bình thường hoá quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

Nga thẳng thừng từ chối bình thường hoá quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

ANTĐ - Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov vừa tuyên bố rằng, quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang ở mức tồi tệ nhất trong nhiều thập kỉ qua và sẽ rất khó để cải thiện ở thời điểm hiện tại. Moscow, đồng thời, vẫn mong đợi một lời xin lỗi từ Ankara.

Ukraine tố Nga vẫn gửi quân đội và vũ khí tới miền đông

Ukraine tố Nga vẫn gửi quân đội và vũ khí tới miền đông

ANTĐ - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa lên tiếng cáo buộc rằng, Nga vẫn đang gửi quân đội và vũ khí tới khu vực miền đông Ukraine do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát. Trước tình hình đó, ông Poroshenko cảnh báo thỏa thuận hòa bình mong manh đang không được thực thi đầy đủ.

Thị trưởng Đức "trả" người tị nạn cho Thủ tướng Merkel

Thị trưởng Đức "trả" người tị nạn cho Thủ tướng Merkel

ANTĐ - Do không đủ khả năng cung cấp đầy đủ điều kiện chỗ ăn, ở cho người tị nạn, ngày 14-1, ông Peter Dreier (ảnh), Thị trưởng thành phố Landshut, bang Bavaria (Đức) đã chở 31 người tị nạn Syria tới Văn phòng Thủ tướng Angela Merkel để “trả người”, qua đó phản đối chính sách nhập cư của “người đàn bà thép”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin: Tôi luôn giữ quan điểm nhất quán

Tổng thống Nga Vladimir Putin: Tôi luôn giữ quan điểm nhất quán

ANTĐ -Trong buổi trả lời phỏng vấn với German daily Bild, được đăng ngày 11-1-2016, sau khi phóng viên đã đưa ra quan điểm cho rằng, chính sách của nhà lãnh đạo Nga đã có sự thay đổi so với trước năm 2007, về mối quan hệ giữa ông và thủ tướng Đức, khi đó là ông Gerhard Schroeder, về chính sách không đối đầu với châu Âu, và sự chung mục tiêu với Mỹ, đáp lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định: "Tôi không bao giờ thay đổi, luôn nhất quán với những chính sách đã đưa ra”.