An vị tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Học viện ANND

ANTĐ - Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2013), Học viện An ninh Nhân dân (ANND) - Bộ Công an đã tổ chức Lễ an vị tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Cựu sinh viên khóa D5 (1973 -1978) kính tặng. Dự  buổi Lễ có Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND, Ban Giám đốc Học viện ANND và đông đảo các Cựu sinh viên khóa D5.

Tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh do Khóa D5 kính tặng 
tại phòng Truyền thống học viện ANND

Tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên do các nghệ nhân ở thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đúc theo phương pháp truyền thống. Tượng có chiều cao là 2,28m, trọng lượng 995 kg. Việc kính tặng tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh của các cựu sinh viên khóa D5 là rất ý nghĩa nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Người, đặc biệt đó cũng là sự tri ân đối với mái trường thân yêu, nơi đã đào tạo, huấn luyện để trở thành những chiến sĩ CAND. Đây là hoạt động thiết thực, chuẩn bị cho kỷ niệm 40 ngày tựu trường và 35 năm ngày tốt nghiệp ra trường của khóa D5, Học viện ANND.

Ghi nhận tấm lòng vàng của các cựu sinh viên khóa D5, Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND khẳng định, đây là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc. Từ nay, phòng Truyền thống của Học viện ANND có thêm một hiện vật  ý nghĩa về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 8 lần đến thăm Học viện ANND và để lại rất nhiều lời huấn thị thiết thực đối với công tác dạy và học. Sự biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ luôn quan tâm dìu dắt để lực lượng CAND trưởng thành như ngày nay của các thế hệ học viên Học viện ANND càng trở nên thiết thực hơn khi toàn lực lượng đang hăng hái thi đua lập thành tích kỷ niệm 65 năm học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND.