Ấn tượng với các VĐV nữ ở Sochi

ANTĐ - Các VĐV đua tranh ở Sochi tại Thế vận hội mùa đông - Olympic 2014 đã khiến khán giả trên các khán đài và người xem truyền hình khắp nơi trên thế giới ngây ngất. Hơn 40% trong số họ là nữ giới và rất nhiều trong số họ mới có lần trình diễn đầu tiên tại đấu trường này ở một số môn như trượt tuyết, trượt ván và nhào lộn. Các đoàn như Australia và Nhật Bản có các VĐV nữ nhiều hơn so với các VĐV nam. 

Không khó để kể ra hàng loạt những VĐV nữ gây ấn tượng như Carina Vogt của Đức (ảnh), người đi vào lịch sử bằng chiến thắng lần đầu tiên ở nội dung nhào lộn, nơi nhà vô địch thế giới năm 2011, Daniela Iraschko-Stolz của Áo giành HCB, còn Coline Mattel của Pháp nhận HCĐ. Một VĐV khác của Đức tham dự môn nhào lộn là Gianina Ernst, sinh ngày 31-12-1998, tuy không gặt hái thành công nhưng vẫn được ghi nhận là nữ VĐV trẻ nhất tham gia đua tranh tại Sochi.

Ngoài ra, còn hàng loạt nữ VĐV chứng tỏ sức hấp dẫn và quyền lực của mình trong những ngày thi đấu đầu tiên ở Sochi như Jorien Ter Mors từ Hà Lan, người đi vào lịch sử khi tham dự ở cả nội dung ngắn và dài của môn trượt băng tốc độ tại Olympic mùa đông. Justine và Chloe Dufour-Lapointe của Canada giành HCV và HCB ở môn trượt tuyết moguls tại Rosa Khutor và trở thành chị em đầu tiên cùng bước lên bục nhận giải của Thế vận hội mùa đông. Trong khi đó, cặp chị em người Ukraine, Valya và Vita Semerenko cùng đua tranh ở môn trượt tuyết bắn súng tại Sochi, và Vita đã mang về HC đầu tiên cho đoàn của mình. Trên BXH, tính đến 19h hôm qua, đoàn Đức đang tạm thời dẫn đầu với 6 HCV, hơn các đoàn Canada, Na Uy và Hà Lan 2 HCV.