Án tử hình đối với con trai giết mẹ
(ANTĐ) - Dù đã có vợ và 2 con nhỏ nhưng Nguyễn Bá Chỉnh (SN 1968, trú tại xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội) không tu chí làm ăn mà thường mang tài sản trong nhà đi bán để thỏa mãn cơn nghiện... rượu. Bị mẹ đẻ chửi mắng, Chỉnh đã ra tay sát hại nạn nhân bằng hơn chục nhát búa đinh vào đầu.
Nguyễn Bá Chỉnh tại phiên tòa |
10h sáng 21-12-2009, Nguyễn Bá Chỉnh mang chiếc quạt điện của gia đình đi bán được 40.000 đồng lấy tiền uống rượu. Đến 13h cùng ngày, Chỉnh lất khất về nhà thì gặp mẹ đẻ là bà Vương Thị Thu (SN 1932) từ nhà Nguyễn Bá Chính (em trai Chỉnh) sang chơi ngồi ở hè. Biết Chỉnh vừa bán quạt lấy tiền uống rượu, bà Thu đã chửi mắng và dọa nếu tiếp tục như vậy sẽ cắt bớt phần đất của gia đình Chỉnh đang ở để chia cho anh, em trong gia đình. Bị mắng, Chỉnh lẳng lặng vào nhà ăn cơm. Đến 16h cùng ngày, Chỉnh ra bể lọc nước ngoài sân để đổ thêm cát lọc nước thì nghe tiếng bà Thu ở ngoài sân nhà. Vẫn bực tức chuyện hồi trưa nên Chỉnh đã cầm chiếc búa đinh đập liên tiếp vào đầu bà Thu khiến nạn nhân gục xuống ngay tức khắc.
Thấy bà Thu chết, Chỉnh bê xác bà Thu sang khu vực bếp nhà em trai bỏ đó. Trong lúc bế bà Thu qua ngõ thì gặp chị Quách Thị Nga (SN 1979) là hàng xóm đang quét dọn gần đó nhìn thấy. Chỉnh đã dọa chị Nga không được nói gì với ai rồi sau đó về nhà lấy nước, chổi lau rửa vết máu của bà Thu ở sân rồi đem vứt chiếc búa đinh ra vườn. Chị Nga sau khi về nhà đã kể lại cho mọi người nhà về sự việc trên. Những người hàng xóm sau khi đi tìm bà Thu đã phát hiện xác bà Thu đang nằm trong vũng máu tại bếp nhà anh Chính. Chỉnh bị CQĐT bắt giữ ngay sau đó.
Chiều qua 27-10, TAND thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Bá Chỉnh ra xét xử với tội danh giết người. Ngay đầu phiên tòa, trong phần xét hỏi, nhiều người tham dự phiên tòa đã không khỏi rùng mình nghe bị cáo khai lại toàn bộ quá trình dùng búa đinh đánh chết bà Thu. Với hành vi phạm tội trên, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa, cáo buộc bị cáo Chỉnh tội giết người theo điểm d, điểm n khoản 1 Điều 93 - BLHS. Xét hành vi phạm tội của Chỉnh là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo mức án cao nhất trong khung hình phạt của tội này là tử hình.
Nguyễn Hiếu