Ẩn số tấm HCV danh giá nhất điền kinh nữ SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đương kim vô địch Lê Tú Chinh và đương kim á quân Kristina Marie Knott (Philippines) cùng rút lui, mở ra cơ hội cho các VĐV khác trong cuộc đua HCV 100m danh giá môn điền kinh SEA Games 31.

Chạy 100m luôn được đánh giá là nội dung khắc nghiệt, danh giá nhất của điền kinh - môn thi quan trọng, hấp dẫn bậc nhất tại các kỳ đại hội thể thao, bao gồm SEA Games.

Trong gần 2 thập niên qua, điền kinh Việt Nam áp đảo ở nội dung này với sự xuất hiện của "nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương (HCV 100m tại SEA Games 2005, 2007, 2009, 2013).

Chủ nhân tấm HCV chạy 100m nữ SEA Games 31 đang là ẩn số, sau khi cả đương kim vô địch Lê Tú Chinh (phải) và đương kim á quân Knott vắng mặt.

Chủ nhân tấm HCV chạy 100m nữ SEA Games 31 đang là ẩn số, sau khi cả đương kim vô địch Lê Tú Chinh (phải) và đương kim á quân Knott vắng mặt.

Đến SEA Games 2017, Lê Tú Chinh "kế vị" hoàn hảo đàn chị khi giành HCV ở cả 100m và 200m SEA Games trên đất Malaysia.

Tới SEA Games 2019, Lê Tú Chinh cùng VĐV gốc Mỹ nhập tịch Philippines là Kristina Marie Knott đã tạo nên cuộc cạnh tranh kịch tính. Nếu như Tú Chinh nhanh hơn Knott 0,01 giây để giành HCV 100m thì tại 200m, Knott giành chiến thắng thuyết phục với thành tích 23 giây 01 (nhanh hơn Tú Chinh 0,44 giây).

Giới chuyên môn dự báo Tú Chinh và Knott sẽ tiếp tục tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn tại SEA Games 31, song đáng tiếc, cả hai đã phải rút lui phút chót vì chấn thương.

Knott bị tái phát viêm bàn chân trái, trong khi Tú Chinh gặp vấn đề với sụn chêm và khớp đầu gối trái, đang chờ phẫu thuật.

Sự vắng mặt của 2 ứng viên vô địch trên mang lại nuối tiếc cho người hâm mộ, song cũng mở ra cơ hội cho các VĐV khác của Đông Nam Á trong cuộc đua ngôi "nữ hoàng" ở cự ly danh giá nhất: 100m.

Theo lịch, môn điền kinh SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 14-5 đến 19-5 tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đội tuyển điền kinh Việt Nam với 65 VĐV, đăng ký thi đấu 40/45 nội dung thi, đặt mục tiêu giành 16-18 HCV, giành ngôi nhất toàn đoàn.