Án mạng từ mâu thuẫn nhỏ nhặt của 2 nhóm thanh niên

ANTĐ - Ngày 23-3, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử, tuyên phạt các bị cáo: La Tuấn Kiệt (SN 1993, ngụ xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) 19 năm tù, Phạm Ngọc Thạch (SN 1991, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) 15 năm tù cùng về hành vi “giết người”.

HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Dương Anh Dũng (SN 1988, ngụ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) 7 năm tù về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Bản án xác định, tối 30-11-2014, hát karaoke xong, Hoàng Trọng Bá, Hoàng Trọng Duy, Nguyễn Sỹ Tuấn và một số người khác cùng ra lấy xe để về nhà.

Các bị cáo tại tòa

Trong lúc đưa xe ra khỏi bãi, xảy ra va quẹt xe giữa Dũng với Tuấn nên hai bên phát sinh cự cãi nhau. Lúc này, Dũng, Kiệt, Thạch  cùng lao vào đánh anh Bá. Bị đánh hội đồng, Bá hoảng sợ tháo chạy. Lúc này, Dũng và Kiệt vẫn cố đuổi theo, đánh  làm anh Bá té xuống đường.

Tiếp đó thấy Kiệt và một số đối tượng khác chạy đến đánh Tuấn và Duy, anh Bá đã lượm gạch ném giải vây cho đồng bọn rồi bỏ chạy.

Kiệt liền nhảy lên xe máy chở theo Thạch rượt theo. Thấy anh Bá chạy vào một quán cà phê ở thị trấn Trảng Bom, Thạch xông vào đánh. Còn Kiệt thì cầm gạch đập vào đầu anh Bá, hậu quả khiến anh Bá tử vong sau đó.