Án mạng đau lòng vì tranh chấp đất đai trong gia đình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Biết căng thẳng có thể xảy ra, Lê Anh Sơn bảo Hùng mua xăng về chế bom để sẵn sàng nghênh chiến, và rồi án mạng đã xảy ra.

Khép lại phiên tòa ngày 2-11, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Đỗ Mạnh Hùng (SN 1983, trú tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) 13 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Tạ Ước (SN 1973), trú ở quạn Đống Đa, Hà Nội.

Hồ sơ vụ án cho thấy, vợ chồng ông Lê Văn Tái và bà Đỗ Thị Chỉ có 3 người con gồm: chị Lê Thị Thắm, chị Lê Thị Hoa và Lê Ngọc Sơn (SN 1975), trú tại Hoàng Mai, Hà Nội. Vợ chồng ông Tái có mảnh đất hơn 400m2 tại phố Trần Hòa, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Năm 2001, ông Tái và bà Chỉ lập di chúc chia tài sản cho 2 con gái mỗi người 100m2 đất. Sau đó, bà Chỉ mất thì ông Tái và chị Hoa không bàn giao nhà đất theo di chúc cho chị Thắm mà giữ lại một phần để sử dụng, một phần cho thuê.

Tháng 6-2019, hợp đồng cho thuê nhà hết hạn, ông Tái thỏa thuận cho khách hàng mới là Lê Anh Sơn (cháu ông Tái, SN 1976, trú tại Hà Nội) thuê lại mảnh đất làm bãi trông xe. Trong khi ấy, bà Thắm muốn đòi nhà, đất theo di chúc của mẹ.

Từ đó, bà Thắm và chồng là ông Nguyễn Tạ Ước xảy ra mâu thuẫn kéo dài với phía ông Tái, chị Hoa và Lê Ngọc Sơn.

Ngày 28-5-2019, Lê Ngọc Sơn đến nhà chị Hoa thì gặp vợ chồng bà Thắm đến đòi đất nên giữa hai bên lại xảy ra cãi chửi nhau. Lê Ngọc Sơn cho rằng đến ngày hết hạn hợp đồng thuê nhà thì vợ chồng bà Thắm sẽ đến để lấy nhà, đất.

Do không muốn trả đất cho bà Thắm nên chiều cùng ngày, Ngọc Sơn đến một cửa hàng sắt mua 2 tuýp sắt và thuê mài nhọn một đầu rồi mang về nhà chị Hoa cất giấu. Ngọc Sơn dự định nếu ông Ước rủ người đến đòi đất sẽ dùng tuýp sắt này để đánh lại.

Cùng thời điểm, Lê Anh Sơn rủ Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Tùng (trú ở Phú Thọ) đến ở tại nhà chị Hoa, mục đích bảo vệ và tiếp quản đất khi người thuê cũ bàn giao. Sợ căng thẳng xảy ra, Lê Anh Sơn bảo Hùng mua xăng về làm bom xăng ném nếu ông Ước đưa người đến đòi đất.

Ngày 1-6-2019, ông Ước cùng 5 thanh niên gọi taxi đến số nhà ông Tái. Trong nhà lúc này có Lê Ngọc Sơn, Đỗ Mạnh Hùng và một thanh niên khác. Còn Lê Anh Sơn cũng lái xe đi cùng bạn gái đến đây.

Khi hai nhóm gặp nhau, ông Ước và Lê Anh Sơn xô xát, cãi nhau. Lê Anh Sơn rút khẩu súng ngắn, chĩa về phía đối phương bóp cò nhưng đạn không trúng. Lê Ngọc Sơn và Đỗ Mạnh Hùng thì chứng kiến toàn bộ sự việc.

Ngay sau đó, Hùng chạy ra phía ngoài nhặt hai gậy gỗ, Ngọc Sơn chạy vào nhà chị Hoa lấy 2 tuýp sắt, còn Tùng chạy vào ngõ 125 lấy 3 con dao bầu rồi cùng lao tới chỗ đánh nhau để hỗ trợ Lê Anh Sơn.

Thấy đồng bọn xông tới, Lê Anh Sơn mở cửa xe ô tô của mình lấy một con dao nhọn. Sau đó, đối tượng và Tùng cầm dao lao về phía ông Ước đâm nhiều nhát. Cùng lúc, Đỗ Mạnh Hùng, Lê Ngọc Sơn cầm tuýp sắt đầu nhọn đứng ở đường đe dọa, khống chế không cho những người bên nhóm ông Ước đến gần giải cứu.

Do bị đâm, ông Ước bỏ chạy lên vỉa hè thì bị Tùng cầm dao đuổi theo đâm tiếp vào sau lưng. Thấy vậy, bà Thắm nhặt cành cây ném về phía Tùng. Nhóm Lê Anh Sơn sau đó lên xe ô tô bỏ đi. Còn ông Ước được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong cùng ngày.

Giám định pháp y kết luận, nạn nhan tử vong do mất máu cấp không hồi phục, trên cơ thể có nhiều vết thương, do vật nhọn, lưỡi sắc tác động dạng đâm gây nên.

Tháng 9-2020, TAND Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Sơn 18 năm tù về tội “Giết người”. Còn Lê Anh Sơn sau khi phạm tội đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và tử vong do bệnh lý vào tháng 2-2022. CQĐT vì thế đã đình chỉ vụ án đối với đối tượng này.

Sau khi gây án, Đỗ Mạnh Hùng cũng bỏ trốn đến ngày 10-6-2019 thì bị bắt giữ theo quyết định truy nã. Riêng Nguyễn Mạnh Tùng đến nay vẫn lẩn trốn và đang tiếp tục bị truy nã.