“Động tác” đến cơ quan chức năng để khai báo, đăng ký việc mua bán sang tên, chuyển quyền sở hữu, sử dụng xe máy là bắt buộc. Nó không chỉ giúp người chủ xe mới khẳng định được “quyền” đối với tài sản của mình, mà còn giúp cơ quan chức năng quản lý phương tiện. Thế nhưng một bộ phận không nhỏ người dân, có lẽ do “ngại” đi làm thủ tục, “ngại” cả khoản phí nhất định phải nộp khi làm thủ tục sang tên, đổi chủ… đã bất chấp quy định, chế tài. Sự thiếu ý thức này đã hình thành vô số hệ lụy. Về phía chủ xe, họ sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi không sang tên, đổi chủ phương tiện. Về phía cơ quan chức năng, trong mỗi vụ TNGT, trộm cắp tài sản hay vụ án hình sự, sẽ rất vất vả để truy tìm người chủ đích thực đang sử dụng xe. Tội phạm đã và đang lợi dụng sự thiếu ý thức của người dân để “tránh” tội.
Thực tế cho thấy, bên cạnh “lỗi” ý thức của người dân, ngay cả lực lượng chức năng cũng “xuề xòa” trong xử lý vi phạm hành vi không sang tên, đổi chủ xe máy. Lớn hơn, đó là sự bị động, lúng túng trong công tác kiểm soát lưu thông đối với loại phương tiện này. Cứ tiếp tục xem nhẹ hành vi không sang tên, đổi chủ xe máy, không có biện pháp chấn chỉnh, ngăn chặn, hậu quả xảy ra sẽ rất khó lường!