Ấn Độ tuyên bố ‘tuyệt giao’ với láng giềng Pakistan sau 2 năm nữa

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh vừa tuyên bố rằng, tới cuối năm 2018, họ sẽ bít kín hoàn toàn đường biên giới với Pakistan, bằng cách dùng những biện pháp khác nhau, kể cả công nghệ.

Quân đội Ấn Độ sẽ có nhiều việc để làm với kế hoạch bít kín biên giới với Pakistan

Sau khi xem xét tình hình phức tạp ở khu vực biên giới với nước láng giềng, chính phủ Ấn Độ đã đặt mục tiêu tới tháng 12-2018 sẽ phải bít kín hoàn toàn biên giới với Pakistan. Việc giám sát tình trạng “tuyệt giao” này sẽ do các quan chức và lực lượng chính phủ, cũng như cấp chính quyền bang thực hiện sát sao.

Mặc dù khẳng định bít kín đường biên giới, Bộ trưởng Singh cũng khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến, đề xuất của các bên liên quan để thực hiện kế hoạch “chưa từng có” này, trong đó có cả quan điểm từ Pakistan.