- Ấn Độ và Pakistan cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn
- Cảnh sư tử sổng chuồng tấn công người phụ nữ ngay trên đường phố ở Pakistan
- Pakistan bắt giữ 13 nghi phạm liên quan đến vụ 'giết người vì danh dự'
![]() |
Tư lệnh Không quân Ấn Độ A.P. Singh |
Cụ thể, tại một sự kiện ở thành phố Bengaluru, miền Nam Ấn Độ, Tư lệnh Không quân Ấn Độ A.P. Singh cho biết hầu hết máy bay của Pakistan đều bị bắn hạ bởi hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Ấn Độ.
“Chúng tôi xác nhận ít nhất 5 máy bay tiêm kích và 1 máy bay cỡ lớn đã bị tiêu diệt”, ông A.P. Singh nói và cho biết thêm rằng máy bay cỡ lớn, có thể là loại máy bay do thám, đã bị bắn hạ ở khoảng cách 300 km.
“Đây thực sự là phát bắn trúng mục tiêu xa nhất của một hệ thống tên lửa phòng không trong lịch sử thế giới”, ông nói trong tiếng vỗ tay của đám đông gồm nhiều sĩ quan, cựu chiến binh và các quan chức chính phủ.
Tư lệnh Không quân Ấn Độ cho biết thêm, các cuộc tập kích hồi tháng 5 cũng đánh trúng “1 trinh sát cơ và vài tiêm kích F-16” đỗ trong kho ở 2 căn cứ không quân tại Đông Nam Pakistan. Đây là phát biểu đầu tiên của quan chức Ấn Độ về thành tích chiến đấu của lực lượng phòng không nước này trong cuộc xung đột 4 ngày với Pakistan hồi tháng 5-2025.
Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif đã bác bỏ tuyên bố này, nói rằng Ấn Độ không bắn trúng hoặc phá hủy bất kỳ máy bay nào của Pakistan.
“Những câu chuyện hài hước như vậy, được dựng lên vì mục đích chính trị trong nước, làm gia tăng nguy cơ nghiêm trọng về tính toán sai lầm chiến lược trong một môi trường hạt nhân hóa”, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan nhấn mạnh trong bài đăng trên mạng xã hội X, đồng thời cáo buộc Ấn Độ thiếu trung thực.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif |
Islamabad, nơi lực lượng không quân chủ yếu sử dụng máy bay tiêm kích do Trung Quốc sản xuất và máy bay F-16 của Mỹ, trước đó đã phủ nhận việc Ấn Độ bắn hạ bất kỳ máy bay nào của Pakistan trong cuộc giao tranh từ ngày 7 đến 10-5 giữa 2 nước láng giềng này.
Trong khi đó, các quan chức Mỹ trước đây từng nói với hãng tin Reuters rằng họ không biết máy bay F-16 nào bên trong Pakistan đã bị bắn trúng. Lầu Năm Góc chưa bình luận về thông tin nêu trên.
Pakistan tuyên bố đã bắn hạ 6 máy bay Ấn Độ trong các cuộc đụng độ, bao gồm 1 máy bay tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất. Ấn Độ thừa nhận một số tổn thất nhưng phủ nhận việc mất 6 máy bay.