Ấn Độ tung 2 máy bay chiến đấu chặn 2 máy bay lạ xâm phạm không phận

ANTĐ - Ngày 13-7, không quân Ấn Độ đã triển khai 2 chiếc máy bay chiến đấu lên ngăn chặn 2 máy bay hành khách thương mại từ Pakistan, đang tìm cách đi vào không phận của Ấn Độ nhưng sử dụng cùng mã nhận dạng.

Hai chiếc máy bay chiến đấu MiG-21 đã được triển khai từ căn cứ không quân Jodhpur thuộc bang Rajasthan ở miền Tây Ấn Độ, để điều tra một chiếc máy bay của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ trên bầu trời khu vực Jaisalmer, khi nó lặp lại một mã nhận dạng đã được cung cấp cho một máy bay dân dụng khác đi vào không phận Ấn Độ trước đó.

Tuy nhiên, một quan chức không quân Ấn Độ cho biết, chiếc máy bay đang trên hành trình tới New Delhi này đã được phép tiếp tục hành trình, sau khi xác nhận lại thông số nhận dạng của máy bay là đúng.

Ấn Độ tung 2 máy bay chiến đấu chặn 2 máy bay lạ xâm phạm không phận ảnh 1
Máy bay chiến đấu MiG-21 của không quân Ấn Độ


Mã nhận dạng được cấp cho các máy bay thương mại để nhận biết máy bay trước khi chúng bay vào lãnh thổ của bất cứ quốc gia liên quan nào trong các chuyến bay quốc tế.

Theo các nguồn tin, chiếc máy bay thương mại này xuất phát từ Thổ Nhĩ Kỳ, bay qua không phận Pakistan đến New Delhi. Máy bay đã đơn vị radar của không quân Ấn Độ phát hiện khi bay đến gần Jodhpur.

Theo thủ tục an toàn bay, không quân Ấn Độ sẽ triển khai máy bay chiến đấu và báo động các đơn vị phòng không nếu phát hiện bất kỳ chiếc máy bay hoặc vật thể bay lạ nào trên không phận của nước này.