Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa hạt nhân Prithvi II

ANTĐ - Ngày 19-2, quân đội Ấn Độ đã phóng thử thành công một quả tên lửa đất đối đất có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Prithvi-II do nước này tự chế tạo từ một bãi phóng ở bang miền đông Odisha.

Theo các nguồn tin, quả tên lửa Prithvi-II này đã được trung đoàn tên lửa thuộc Bộ Tư lệnh chiến lược Ấn Độ lựa chọn ngẫu nhiên thuộc lô tên lửa sản xuất hàng loạt có trong biên chế của lực lượng này.

Vụ phóng thử đã được tiến hành vào lúc 9h20 phút (giờ địa phương) từ một bệ phóng cơ động tại bãi thử tích hợp (ITR) ở Chandipur, thuộc bang miền đông Odisha, trong khuôn khổ một cuộc diễn tập quân sự.

Một vụ phóng thử tên lửa Prithvi-II của Ấn Độ

“Vụ phóng thử tên lửa Prithvi-II do Bộ Tư lệnh chiến lược tiến hành đã thành công theo đúng dự kiến”, giám đốc ITR, ông MVKV Prasad cho biết.

Loại tên lửa này sử dụng động cơ đẩy bằng nhiên liệu lỏng và được trang bị hệ thống dẫn đường có khả năng thay đổi đường đạn linh hoạt, và do vậy, các nhà khoa học nước này khẳng định rằng Prithvi-II không thể bị đánh chặn.

Tên lửa Prithvi-II, có tầm bắn 350 km, được đưa vào sử dụng năm 2003, do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ phát triển. Đây cũng là loại tên lửa đầu tiên được DRDO chế tạo, thuộc chương trình Phát triển Tên lửa dẫn đường tích hợp (IGMDP) của Ấn Độ.

Vụ phóng thử gần đây nhất đối với loại tên lửa này đã được Ấn Độ tiến hành vào tháng 11-2014 và cũng thành công, qua đó cho thấy công nghệ chế tạo loại tên lửa nội địa này đã được kiểm chứng.