Ấn Độ phá ổ mua bán trẻ em trong bệnh viện tư

ANTĐ - Ngày 19-4, cảnh sát bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) vừa triệt xóa một “trang trại em bé” tại bệnh viện tư Palash ở khu Gwalior - nơi bán và trao đổi trẻ sơ sinh với giá khoảng 1.500 USD. Những bé này là con của những người mẹ bị cưỡng hiếp hoặc có mối quan hệ bất chính. 

“Có 3 trẻ vừa được bán cho những cặp đôi hiếm muộn ở bang Uttar Pradesh và Chhattisgarh” – Pratee Kumar, một quan chức an ninh cho biết. Tới nay giới chức đã giải cứu được 2 bé và bắt giữ 5 người, gồm giám đốc bệnh viện, một quản lý - người đã thuê một  nhóm chuyên đi tìm kiếm những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn. Cảnh sát đang truy tìm dấu vết của những trẻ khác đã bị bệnh viện Palash bán đi.

Gần đây, Ấn Độ trở thành mối quan tâm của dư luận quốc tế khi nước này thường xuyên xảy ra các vụ buôn người, bạo lực với phụ nữ và cưỡng hiếp.