Ấn Độ, Pakistan chịu tổn thất nặng nề sau các cuộc đụng độ ở khu vực Kashmir

ANTD.VN -Ít nhất 2 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng vào sáng 3-3 khi quân đội Ấn Độ phóng một loạt đạn pháo về phía Đường kiểm soát (LoC) ở khu vực Kashmir đang tranh chấp.

Ấn Độ, Pakistan chịu tổn thất nặng nề sau các cuộc đụng độ ở khu vực Kashmir ảnh 1

Binh sĩ quân đội Ấn Độ ở khu vực Kashmir

Theo Bộ Quốc phòng Pakistan, 2 binh sĩ của họ đã thiệt mạng sau khi quân đội Ấn Độ bắn đạn pháo về phía khu vực Naykal.

Cuộc tấn công mới nhất này của quân đội Ấn Độ diễn ra chỉ vài giờ, sau khi quân đội Pakistan thả một phi công thuộc lực lượng không quân Ấn Độ (IAF) bị bắt giữ ở khu vực Kashmir hôm 27-2.

Sau cuộc tấn công của quân đội Ấn Độ vào khu vực Naykal, quân đội Pakistan đã tiến hành đáp trả.

Theo một nguồn tin từ các lực lượng vũ trang Pakistan, cuộc tấn công của họ đã khiến 8 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và 32 binh sĩ bán quân sự bị thương phải nhập viện.

Với sự gia tăng bạo lực ở khu vực Kashmir đang tranh chấp, cả lực lượng vũ trang Ấn Độ và Pakistan đã được đặt trong tình trạng báo động cao trong trường hợp một cuộc xung đột mới sẽ nổ ra.