Ấn Độ: Nữ sinh viên bị bắt cóc suốt 17 tháng

ANTĐ - Tại bang Hyderabad, Ấn Độ vừa phanh phui một sự việc chấn động, một nữ sinh viên 20 tuổi tố cáo cô đã bị bắt cóc trong suốt 17 tháng. 

Nạn nhân cho biết cô đã bị lừa uống một ly rượu pha thuốc mê tại canteen trong trường đại học Công nghệ TRR vào tháng 4-2012, sau đó trong thời gian bị Satyaprakash Singh - gã chủ canteen giam giữ, cô gái đã bị tra tấn và bị hãm hiếp tới mức từng có thai nhưng đã buộc phải phá bỏ. Cô trốn thoát được vào ngày 4-9, khi Satyaprakash Singh say rượu và quên khóa cửa. 

Singh đã bị bắt vào ngày 5-9 và bị truy tố với tội danh xâm phạm tình dục, bắt cóc và giam giữ trái phép.