Ấn Độ nhận thêm tàu khu trục tên lửa tàng hình

ANTĐ - Chiếc thứ hai trong số 3 tàu khu trục tàng hình được Nga đóng cho Ấn Độ tại xưởng đóng tàu Yantar ở Kaliningrad, đã tới cảng Mumbai của Ấn Độ, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 30-12 cho biết.

Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường lớp Talwar cải tiến

Tuy nhiên, nguồn tin trên không nói rõ có diễn ra lễ giao nhận tàu chính thức hay không.

Nga và Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD xây dựng 3 tàu khu trục có tên lửa dẫn đường lớp Talwar cải tiến cho Ấn Độ vào năm 2006. Chiếc đầu tiên INS Teg được bàn giao cho Hải quân Ấn Độ hôm 27-4, trong khi chiếc thứ hai, The Tarkash rời khu vực Baltiysk của Nga hôm 17-11. Chiếc cuối cùng trong loạt 3 tàu trên, The Trikand, hiện đang trải qua quá trình thử ngiệm tại xưởng đóng tàu. Sau khi hoàn tất thử nghiệm trên biển Baltic, chiếc tàu này sẽ gia nhập Hải quân Ấn Độ vào mùa hè năm 2013. Mỗi tàu trên được trang bị 8 tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, súng 100-mm, hệ thống tên lửa đất đối không Shtil và một trực thăng chiến đấu chống tàu ngầm...   

Trước đó, Nga đã bàn giao 3 tàu khu trục lớp Talwar cho Ấn Độ gồm các tàu INS Talwar (Sword), INS Trishul (Trident) và INS Tabar (Axe).