Ấn Độ lo ngại cờ bạc trá hình dưới dạng trò chơi trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ấn Độ đang kỳ vọng ngành công nghiệp trò chơi trực tuyến trị giá hàng tỷ đô la của mình sẽ tăng gấp 3 lần trong vòng 4 năm tới. Nhưng nhà chức trách và các chuyên gia sức khỏe tâm thần lo ngại nạn nghiện game và cờ bạc sẽ trở nên phổ biến hơn.

B.Bhavani, 29 tuổi, sống ở thành phố Chennai, miền Nam Ấn Độ, thường lẻn ra khỏi giường vào lúc nửa đêm để chơi các trò chơi bài trực tuyến. Dù đã hứa với chồng nhiều lần rằng sẽ bỏ nhưng cô không tài nào dứt ra được. Khi “cơn nghiện” trở nên tồi tệ hơn, số tiền tiết kiệm của Bhavani bắt đầu cạn kiệt và các khoản nợ ngày càng chồng chất. Cô đã bị thua hơn 2 triệu rupee Ấn Độ (tương đương 24.200 USD), cũng như nhiều đồ trang sức bằng vàng trong nhà cũng “ra đi”. Bhavani sau đó còn vay mượn từ các chị gái của mình. Tháng 6 vừa qua, Bhavani đã tự kết liễu đời mình.

“Ban đầu, vợ tôi kiếm được một số tiền nên cô ấy đầu tư nhiều hơn vào trò chơi. Sau một vài trận thắng, cô ấy bắt đầu mất hết tiền. Mặc dù vậy, cô ấy vẫn tiếp tục chơi, chủ yếu là giấu giếm”, Bhagyaraj Rajena, chồng nạn nhân kể. Hiện 90% tiền lương hàng tháng của người đàn ông này dùng để trả các khoản nợ do người vợ quá cố để lại, điều đó có nghĩa anh đang phải vật lộn để nuôi sống gia đình có 2 con nhỏ.

Nghiện trò chơi trực tuyến có thể ảnh hưởng đến tinh thần, thậm chí tính mạng con người

Nghiện trò chơi trực tuyến có thể ảnh hưởng đến tinh thần, thậm chí tính mạng con người

Cái chết của Bhavani là một trong số 17 vụ tự tử vì chơi game trực tuyến được báo cáo trong 3 năm qua ở bang Tamil Nadu. Vào tháng 10-2022, tiểu bang này của Ấn Độ đã thông qua luật cấm cờ bạc trực tuyến và điều chỉnh quy định về trò chơi trực tuyến trong bối cảnh số vụ tự tử tăng bất thường. Nhưng mới chỉ có một số bang của Ấn Độ bắt đầu thực hiện các sáng kiến để giải quyết nạn cờ bạc trực tuyến.

Ngành công nghiệp trò chơi trực tuyến ở Ấn Độ được dự đoán sẽ tăng gấp 3 lần quy mô trong 4 năm tới. Ấn Độ đã có hơn 400 công ty khởi nghiệp trò chơi trực tuyến và tính đến năm 2020, có khoảng 360 triệu người chơi, theo báo cáo của Liên đoàn trò chơi EY-All Ấn Độ. Nhưng khi ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la Mỹ tiếp tục phát triển cùng với sự phổ biến của Internet, các quan chức lo ngại chứng nghiện game cũng tăng lên.

Responsive Netism, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Mumbai, gần đây đã đẩy mạnh các chương trình chống nghiện game và các buổi tư vấn cho trẻ em trên đường dây trợ giúp chăm sóc sức khỏe trên mạng. “Hàng ngày, chúng tôi nhận được hàng trăm cuộc gọi từ các bậc cha mẹ nhờ tư vấn vì con cái nghiện trò chơi trực tuyến. Những đứa trẻ này có khi tiêu hàng nghìn đô la mỗi ngày”, Unmesh Joshi, đồng sáng lập của Responsive Netism cho biết. “Một nhu cầu cấp thiết là thiết lập các quy định về chơi game trực tuyến. Chính quy định chứ không phải lệnh cấm hoàn toàn mới giải quyết được vấn đề... Hỗ trợ cho những người nghiện và tuyên truyền giáo dục liên quan đến công nghệ cho trẻ em là nhu cầu cấp bách hiện nay”, ông Joshi nói.

Mặc dù, trò chơi may rủi đã bị cấm ở Ấn Độ nhưng việc xác định thế nào là hợp pháp vẫn còn gây tranh cãi. Ví dụ, với các môn thể thao giả tưởng, tòa án cao nhất của Ấn Độ coi đây là một trò chơi dựa trên kỹ năng, nghĩa là hợp pháp, nhưng tại các tòa án bang, những trò chơi này đã được phân loại là cờ bạc, vốn bị cấm trên khắp Ấn Độ. Riêng với Rajena, chồng của Bhavani, anh ủng hộ lệnh cấm hoàn toàn việc chơi trò chơi trực tuyến ở Tamil Nadu. Anh tin rằng. một lệnh cấm hoàn toàn có thể cứu những người trẻ tuổi và trẻ em khỏi chứng nghiện game và ngăn ngừa nạn tự tử vì cờ bạc trực tuyến.