Ấn Độ ký thỏa thuận khổng lồ trị giá 4,74 tỷ USD mua vũ khí Mỹ

ANTĐ - Ngày 14-7, Ấn Độ đã ký kết một thỏa thuận khổng lồ trị giá gần 300 tỷ rupee (4,74 tỷ USD) với nhà thầu quốc phòng Boeing của Mỹ, để mua trang thiết bị quốc phòng, trong đó có 4 chiếc máy bay trinh sát hàng hải.

Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, thỏa thuận này còn bao gồm các đơn đặt hàng mua hàng trăm pháo phòng không, trong đó lớn nhất là đơn đặt mua 428 pháo phòng không L-70 và ZU23 của Mỹ trị giá khoảng 169 tỷ rupee (2,67 tỷ USD).

Theo hợp đồng, số pháo phòng không này sẽ được sản xuất tại Ấn Độ, thuộc một phần trong nỗ lực mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng trong nước của New Delhi.

Máy bay trinh sát hàng hải P-8I của Ấn Độ mua của Mỹ

Quân đội Ấn Độ vẫn còn thiếu những trang thiết bị cần thiết do chậm mua sắm và một loạt các đơn hàng đã bị huỷ bỏ dưới chính phủ tiền nhiệm. Kể từ khi lên nắm quyền từ năm 2014, Thủ tướng Narendra Modi đã tuyên bố sẽ tăng cường đầu tư cho quân đội.

Ấn Độ đang thực hiện một chương trình hiện đại hóa quân sự khổng lồ trị giá lên đến 250 tỷ USD trong 10 năm tới, do đó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất phương Tây, vốn đang đối mặt với sự cắt giảm ngân sách quốc phòng ở trong nước.

Hợp đồng với Boeing được ký kết sau một thỏa thuận năm 2009 về việc mua 8 chiếc máy bay trinh sát hàng hải P-8I, và diễn ra khi Ấn Độ đang nỗ lực củng cố năng lực của hải quân nhằm giám sát sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương.

Đến nay, Ấn Độ đã tiếp nhận được 7 chiếc máy bay trinh sát hàng hải P-8I từ Boeing, và chiếc thứ 8 dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm nay.