Ấn Độ huy động vàng trong dân

ANTĐ - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa công bố chương trình huy động vàng vào hệ thống ngân hàng, trang RT đưa tin ngày 5-11. Chương trình gồm 3 kế hoạch: tiền tệ hóa vàng, trái phiếu vàng và tiền xu bằng vàng.
Ấn Độ huy động vàng trong dân  ảnh 1

Chương trình này nhằm tận dụng 20.000 tấn vàng nhàn rỗi trong dân và đền thờ, đồng thời hướng đến mục tiêu giảm phụ thuộc vào nhập khẩu vàng trong khi Ấn Độ nhập khẩu khoảng 1.000 tấn vàng/năm.

Theo Thủ tướng Ấn Độ, quốc gia này đã vượt qua Trung Quốc trở thành nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, năm nay Ấn Độ đã mua 562 tấn vàng, còn Trung Quốc là 548 tấn. Năm 2013, thâm hụt ngân sách Ấn Độ ở mức kỷ lục là 190 tỷ USD, một phần do người Ấn Độ tiêu quá nhiều tiền cho vàng nhập khẩu. 

Tại Ấn Độ, vàng là biểu tượng thịnh vượng và địa vị xã hội. Vàng được sử dụng làm quà cưới, quyên góp cho đền thờ và đầu tư.