Ấn Độ: Huấn luyện quân sự cho người dân gần biên giới Trung Quốc

ANTĐ - Chính phủ Ấn Độ đang có kế hoạch huấn luyện quân sự cho người dân sống tại các khu vực sát biên giới với Trung Quốc nhằm mục đích đưa người dân tại khu vực này hòa nhập với hệ thống an ninh và kiểm soát tại khu vực tây bắc, Jammu và Kashmir. 

Binh sĩ Ấn Độ tăng cường tuần tra tại khu vực biên giới

Các nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết, các cư dân biên giới sẽ được huấn luyện ở cấp độ lực lượng bán quân sự và được huấn luyện cách sử dụng vũ khí để có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Kế hoạch này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi binh sĩ Trung Quốc xâm nhập hồ Pangong ở Ladakh hôm 27-6. “Người dân có thể đóng vai trò là tai mắt của chính phủ tại khu vực biên giới. Họ là bức tường thành lớn nhất chống lại bất kỳ hành động xâm lược nào của kẻ thù”, một quan chức cao cấp thuộc Bộ Nội vụ Ấn Độ nói. 

Động thái trên là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Chính phủ Ấn Độ nhằm đưa ngày càng nhiều người dân tới sinh sống và định cư tại các khu vực biên giới Arunachal Pradesh và Ladakh. Những cư dân này sau đó sẽ được huấn luyện cảnh giới và chiến đấu không chỉ để bảo vệ bản thân họ mà còn bảo vệ biên giới lãnh thổ.