Ấn Độ: Giẫm đạp ở lễ hội tắm sông, 27 người tử vong

ANTĐ - Ít nhất 27 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại một lễ hội tắm sông diễn ra hôm qua 14-7 ở bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ.

Ấn Độ: Giẫm đạp ở lễ hội tắm sông, 27 người tử vong ảnh 1

Cảnh giẫm đạp, chen lấn trong lễ hội

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, thảm kịch xảy ra khi một nhóm rất đông người hành hương dồn lại trước cổng vào để tiến tới bờ sông “thiêng”, dẫn tới tình trạng lộn xộn khiến một nhóm hàng chục phụ nữ bị trượt chân ngã và cố gắng quay lại để nhặt giày, dép của họ đã bị tuột trong lúc xô đẩy.

“Vụ giẫm đạp xảy ra tại lễ hội Pushkaralu, một lễ hội nhằm tôn vinh những con sông của những người theo đạo Hindu và được tổ chức 12 năm 1 lần, bên 2 bờ sông Godavari, huyện Rajamundhry, bang Andhra Pradesh. Có 27 người đã thiệt mạng, trong đó có 25 phụ nữ, 1 người đàn ông và 1 trẻ em 10 tuổi”, một quan chức cảnh sát Ấn Độ xác nhận.