8h tối nay, tàu ngầm Kilo vào cảng Cam Ranh?

8h tối nay, tàu ngầm Kilo vào cảng Cam Ranh?

ANTĐ - Theo thông tin hải trình của trang web Marinetraffic.com, tàu Rolldock Sea sẽ chở tàu ngầm Kilo sẽ về đến cảng Cam Ranh lúc 08h00 UTC ngày 31-12 (tức 15h00 ngày 31-12 tính theo giờ Việt Nam), tuy nhiên, rất có thể tàu ngầm Kilo sẽ cập cảng Cam Ranh muộn hơn dự kiến.
Pháp tăng cường bảo vệ tàu hàng

Pháp tăng cường bảo vệ tàu hàng

ANTĐ - Pháp sẽ cho triển khai các đội bảo vệ có trang bị vũ khí hộ tống các tàu hàng để chống cướp biển, Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault khẳng định như vậy hôm qua 3-12.
"Gấu" Nga thờ ơ với Trung Quốc, vồ vập với Ấn Độ

"Gấu" Nga thờ ơ với Trung Quốc, vồ vập với Ấn Độ

ANTĐ - Ngày 21 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã hội đàm với Tổng thống Nga Putin trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đến Nga. Hai vị nguyên thủ đã xác nhận việc Nga bàn giao tàu sân bay cho phía Ấn Độ, đồng thời hai bên đã đạt được thống nhất về việc tiếp tục tăng cường hợp tác quân sự.
Nhật quyết định xuất khẩu US-2 cho Ấn trong tháng 10?

Nhật quyết định xuất khẩu US-2 cho Ấn trong tháng 10?

ANTĐ - Hãng tin Nhật Bản Kyodo News, dẫn lời một quan chức cao cấp của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, quyết định bán thủy phi cơ tiên tiến, thế hệ mới nhất US-2 cho Ấn Độ có thể được thông qua trong tháng 10 năm nay.
Siêu tuần dương hạm thứ 2 của Nga tới Địa Trung Hải?

Siêu tuần dương hạm thứ 2 của Nga tới Địa Trung Hải?

ANTĐ - Ngày 19-9, một nguồn tin cao cấp Hải quân Nga cho biết, tuần dương hạm tên lửa Varyag, tàu chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Nga, có thể sẽ gia nhập lực lượng đặc nhiệm hải quân của nước này ở Địa Trung Hải, trong khi thực hiện nhiệm vụ ở Ấn Độ Dương.
Ấn Độ tăng cường máy bay giám sát biển, đối phó Trung Quốc

Ấn Độ tăng cường máy bay giám sát biển, đối phó Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 19.09, Mạng thông tin khoa học quốc phòng Trung Quốc dẫn nguồn tin của Nhật báo "Hàng không vũ trụ" Mỹ cho biết, Ấn Độ đã gửi thư chào thầu quốc tế gói mua sắm máy bay hải sự và nhiều thiết bị radar tuần tra để dùng cho lực lượng cảnh vệ bờ biển.
Ấn Độ đóng tàu giúp Myanmar thoát “vòng tay” Trung Quốc

Ấn Độ đóng tàu giúp Myanmar thoát “vòng tay” Trung Quốc

ANTĐ - Với hy vọng cải thiện mối quan hệ với Myanmar, để đối phó với sự ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực, Ấn Độ đã quyết định sẽ giúp Myanmar sản xuất các tàu tuần tra xa bờ và huấn luyện binh lính nước này, tại các cơ sở quân sự của Ấn Độ.
Nhật - Ấn hiệp lực nhằm đập nát “chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc

Nhật - Ấn hiệp lực nhằm đập nát “chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc

ANTĐ - Bất chấp sự nổi giận của Trung Quốc, ngày 29-5, Ấn Độ và Nhật Bản đã nâng mối quan hệ chiến lược giữa hai nước lên một tầm cao mới, bằng việc cam kết sẽ phối hợp cùng nhau nhằm đảm bảo sự ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tăng cường sức mạnh và ảnh hưởng.
Tuần dương hạm mới nhất của Pháp cập cảng Hải Phòng

Tuần dương hạm mới nhất của Pháp cập cảng Hải Phòng

ANTĐ -Chiều tối 27-5, Trung tá hải quân Luc Regnier - Chỉ huy tuần dương hạm Pháp L’Adroit đã có cuộc trao đổi với các cơ quan báo chí Việt Nam ngay tại phòng chỉ huy của tàu về chuyến thăm và giới thiệu mẫu chiến hạm hiện đại mới, có khả năng tàng hình, được thiết kế làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển bảo. 

Hải quân Mỹ mua thêm chiếc 6 UAV “FireScout” MQ-8C

Hải quân Mỹ mua thêm chiếc 6 UAV “FireScout” MQ-8C

ANTĐ - Ngày 12-3, Hải quân Mỹ cho biết, họ đã trao cho Tập đoàn Northrop Grumman hợp đồng trị giá 71 triệu USD, cung cấp thêm 6 chiếc máy bay trực thăng không người lái thế hệ tiếp theo FireScout MQ-8C cho Hải quân Mỹ. 
Động đất mạnh 6 độ richter ở Indonesia

Động đất mạnh 6 độ richter ở Indonesia

ANTĐ - 1 người thiệt mạng và 7 người khác đã bị thương trong một trận động đất xảy ra ở quần đảo Sumatra thuộc Indonesia vào sáng 22-1. Theo khảo sát của Trung tâm Địa chất Hoa Kỳ, trận động đất mạnh 6 độ richter ở tỉnh Banda Aceh còn được nối tiếp bởi một dư chấn 4,7 độ richter sau đó ít phút. 
Trung Quốc "choáng" vì chiến lược mới của Mỹ

Trung Quốc "choáng" vì chiến lược mới của Mỹ

ANTĐ - Ngày 16/01 vừa qua, “Thời báo Hoàn Cầu” - Trung Quốc đã đăng tải một bài viết của ông Chu Kì, chuyên viên cao cấp của Viện nghiên cứu Hoa Kỳ thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc với tiêu đề: “không được coi thường chiến lược châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ”.