Ấn Độ điều 100 xe tăng tới sát biên giới Trung Quốc

ANTĐ - Quân đội Ấn Độ triển khai gần 100 xe tăng tới khu vực biên giới giáp với Trung Quốc, như một trong những biện pháp mới nhất để tăng cường sự hiện diện của quốc gia này tại phía Đông khu vực Ladakh. 

Xe tăng T-72 của Ấn Độ trong một buổi diễn tập

Việc triển khai xe tăng T-72 tới khu vực miền núi xa xôi nhằm thử thách lập trường hung hăng của Bắc Kinh ở vùng biên giới hai nước.

Đây là trung đoàn thứ ba được quân đội Ấn Độ triển khai để thành lập một lữ đoàn tăng tại Ladakh. Hai đợt triển khai trước đó là vào năm 2014 và 2015.

Khu vực Ladakh vào mùa đông có lúc nhiệt độ xuống tới âm 45 độ C, nên để những chiếc xe tăng do Nga sản xuất hoạt động trơn tru trong thời tiết khắc nghiệt, quân nhân có thể phải trực máy suốt đêm.

Trước đó, Ấn Độ đã sử dụng xe tăng tại khu vực Ladakh vào năm 1962 khi xảy ra chiến tranh giữa Ấn Độ và Trung Quốc.