Ấn Độ: 109 người thiệt mạng vì giẫm đạp

ANTĐ - Đã có 109 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong một vụ giẫm đạp ở miền Trung, Ấn Độ.

Những nạn nhân thiệt mạng do vụ giẫm đạp 

Vụ giẫm đạp kinh hoàng này xảy ra vào ngày 13-10 tại cây cầu ở bên ngoài một ngôi đền thờ của người theo đạo Hindu thuộc quận Datia, cách thủ phủ Bhopal của bang  Madhya Pradesh 350 km về phía Bắc. Để chào mừng ngày lễ nữ thần Durga, khoảng 500.000 tín đồ đã hành hương đến đây. Khi có tin đồn cây cầu sắp sập, ít nhất 25.000 người trên cây cầu đã hoảng loạn. Họ chen lấn để nhanh chóng thoát thân, khiến nhiều người thiệt mạng vì bị giẫm đạp, đuối nước do ngã hoặc nhảy xuống sông. Chính quyền bang Madhya Pradesh đã chỉ đạo điều tra vụ việc.