Hải Phòng:

Ăn cơm công ty, 17 nữ công nhân bị ngộ độc

ANTĐ -  Chiều 7-2, 17 công nhân Công ty CN giầy Aurora Việt Nam chi nhánh tại xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng phải nhập Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên cấp cứu trong tình trạng nóng, khó thở, nôn mửa… sau khi dùng bữa cơm trưa tại nhà ăn công ty.

Ông Lê Khắc Tùng- Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện huyện Thủy Nguyên cho biết, trưa và chiều 7-2, Bệnh viện đa khoa huyện tiếp nhận 17 công nhân của Công ty giầy Aurora đưa vào cấp cứu trong tình trạng nêu trên.

Sau khi thăm khám, cấp cứu, 15 công nhân được đưa vào khoa lây điều trị, còn 2 công nhân có biểu hiện bệnh nặng được chuyển vào khoa hồi sức. Cả 17 công nhân đều là nữ giới. 
Đến 17h chiều cùng ngày, tất cả đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần phục hồi.

Ăn cơm công ty, 17 nữ công nhân bị ngộ độc ảnh 1
Một nữ công nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên

Trao đổi với PV, các công nhân của Công ty giầy Aurora: Vũ Thị Thủy, Nguyễn Thị Thủy Ngân… cho biết, cùng ngày mọi người dùng cơm trưa tại nhà ăn công ty. Thức ăn gồm: cá biển, bắp cải xào, dừa rang. Sau khi ăn xong được khoảng nửa tiếng thì mọi người bắt đầu cảm thấy nóng đầu, khó thở, một số có biểu hiện nôn mửa. Thấy nhiều công nhân bị ngộ độc, công ty cho xe đưa mọi người vào bệnh viện cấp cứu. Dù các công nhân đã dần bình phục nhưng vẫn còn đau đầu và khó thở.

Hiện chưa có bất kỳ thông tin nào từ phía ban lãnh đạo Công ty giầy Aurora giải thích về vụ việc này.