Mỹ chưa có kế hoạch rút hết binh sĩ khỏi Afghanistan

Mỹ chưa có kế hoạch rút hết binh sĩ khỏi Afghanistan

ANTĐ - Tổng thống Barack Obama chuẩn bị tuyên bố kế hoạch kéo dài thời gian rút binh lính Mỹ khỏi Afghanistan nhằm để quân đội nước này tiếp tục hỗ trợ lực lượng an ninh địa phương chống lại Taliban.
Phụ tá thân cận của Osama bin Laden bị tiêu diệt

Phụ tá thân cận của Osama bin Laden bị tiêu diệt

ANTĐ - Abu Hassan al-Tunisi - một trợ lý của Osama bin Laden - cựu lãnh đạo tổ chức khủng bố Al-Qaeda đã bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh gần đây ở thị trấn Kafraya và Foa – 2 thị trấn có người Hồi giáo theo dòng Shiite chiếm đa số, thuộc tỉnh Idlib, khu vực Tây Bắc Syria, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) thông tin ngày 19-9.
Al-Qaeda tuyên chiến với IS, Mỹ hoan hỉ

Al-Qaeda tuyên chiến với IS, Mỹ hoan hỉ

ANTĐ - Ngày 9-10, tổ chức khủng bố al-Qaeda đã tuyên chiến với Nhà nước Hồi giáo (IS), tạo nên một sự chia rẽ rõ ràng mà các chuyên gia cho rằng Mỹ có thể sẽ tận dụng trong cuộc chiến chống cả hai nhóm khủng bố này.
Đặc nhiệm Pháp tiêu diệt chiến binh Hồi giáo ở Mali

Đặc nhiệm Pháp tiêu diệt chiến binh Hồi giáo ở Mali

ANTĐ - Các lực lượng đặc biệt của Pháp vừa tiến hành tiêu diệt một chiến binh Hồi giáo ở Mali. Chiến binh này được cho là đã được trả tự do để đổi lấy việc phóng thích con tin người Pháp Serge Lazarevic. 
Ám ảnh làn sóng khủng bố mới

Ám ảnh làn sóng khủng bố mới

ANTĐ - Những vụ tấn công chấn động liên tiếp tại 3 châu lục khác nhau: châu Âu, châu Á và châu Phi mới đây đã gióng lên hồi chuông báo động về việc khủng bố trỗi dậy, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thế giới.
Tân thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS là giáo sư vật lý

Tân thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS là giáo sư vật lý

ANTĐ - Abed al-Rahman Mustafa, còn được biết đến với tên Abu Alaa al-Afri, đã được lựa chọn là thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi Abu Bakr al-Baghdadi bị chấn thương cột sống trong cuộc không kích mới đây của Mỹ tại khu vực tây bắc Iraq.