Al Hilal điều chuyên cơ vẫn đón hụt Messi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - CLB Al Hilal điều hẳn chuyên cơ sang Paris (Pháp) đón Lionel Messi, nhưng cuối cùng siêu người Argentina lại quyết định gia nhập Inter Miami ở giải Nhà nghề Mỹ thay vì Saudi Pro League.

Al Hilal từng rất tự tin sở hữu Messi khi đạt được thỏa thuận ban đầu với nhóm đại diện của siêu sao này, đứng đầu là bố đẻ của Messi, ông Jorge Horacio Messi.

Đội bóng giàu có của Ả rập Xê út đưa ra đề nghị "siêu khủng" khó từ chối, lên tới 1 tỷ bảng Anh (1,2 tỷ euro) cho hợp đồng 2 năm, biến Messi trở thành cầu thủ nhận đãi ngộ lớn chưa từng có.

Messi quyết định chọn MLS thay vì Saudi Pro League

Messi quyết định chọn MLS thay vì Saudi Pro League

Theo CBS Sport, Al Hilal thậm chí đã đưa chuyên cơ tới thủ đô Paris để đón Messi tới Riyadh kí hợp đồng. Tuy nhiên, vào phút chót, Messi đã quyết định tới Mỹ khoác áo Inter Miami, đội bóng của David Beckham.

Ở Mỹ, El Pulga nhận mức lương khoảng 50 triệu euro/mùa, thấp hơn rất nhiều so với đề nghị khủng của Al Hilal, cho thấy tiền không phải yếu tố quyết định đến sự lựa chọn của siêu sao này.

"Lựa chọn của tôi không phụ thuộc vào vấn đề tài chính. Nếu vì tiền, tôi đã đến Ả rập Xê út hoặc một nơi khác. Sự thực là quyết định của tôi không phải vì tiền", Messi chia sẻ.

Al Hilal là CLB về thứ ba ở Saudi Pro League mùa vừa qua, sau Al Ittihad (đội vừa chiêu mộ thành công Benzema và Kante) và Al Nassr, CLB của Ronaldo. Hụt Messi, Al Hilal nhiều khả năng sẽ nhắm đến một ngôi sao lớn khác để tăng tính cạnh tranh.