Lãnh đạo CATP Hà Nội thăm hỏi tặng quà các y, bác sĩ bệnh viện Phụ sản Hà Nội quên mình cứu bệnh nhân

Lãnh đạo CATP Hà Nội thăm hỏi tặng quà các y, bác sĩ bệnh viện Phụ sản Hà Nội quên mình cứu bệnh nhân

ANTĐ - Sáng 13-7, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng Ban thường trực phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Hoàng Đức Hạnh, Phó trưởng Ban phòng chống AIDS, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nộ đã đến thăm và tặng quà các y tá bác sỹ kíp mổ, phẫu thuật kịp thời cứu sống một bệnh nhân bị nhiễm HIV tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Ảnh minh họa

Tuổi thọ suy giảm tùy thuộc hành vi

ANTĐ - Các nhà khoa học cho rằng, lối sống thiếu lành mạnh như hút thuốc, uống rượu... có thể làm giảm 23 năm tuổi thọ và khiến con người mắc bệnh tim mạch trước 40 tuổi. 
Anh hùng không xưng danh

Anh hùng không xưng danh

ANTĐ - Trong 2 năm 2013-2014, mỗi năm ngành y tế có hơn 950 ca y tá, bác sĩ bị phơi nhiễm HIV trong quá trình điều trị, cấp cứu người bệnh. Trường hợp 19 y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tham gia kíp mổ cấp cứu để giữ lại mạng sống cho một bệnh nhân vừa xảy ra chỉ là một trong những bằng chứng sống về tinh thần xả thân cứu người dù phải đối mặt với căn bệnh thế kỷ. 
Tuyên dương 19 cán bộ y tế phơi nhiễm HIV tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Tuyên dương 19 cán bộ y tế phơi nhiễm HIV tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

ANTĐ -Chiều 9-7, tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đại diện của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội đã trao tặng giấy khen cho 19 y bác sỹ và nhân viên y tế đã tham gia cấp cứu, mổ thành công cho chị N.T.H (trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh) khi bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Do công tác khẩn trương khi cứu người, toàn bộ số cán bộ nói trên đều có nguy cơ phơi nhiễm HIV từ chính người bệnh.

11.000 người Australia có nguy cơ phơi nhiễm HIV và viêm gan

11.000 người Australia có nguy cơ phơi nhiễm HIV và viêm gan

ANTĐ - Hôm qua 2-7, giới chức y tế bang New South Wales, Australia đã đưa ra cảnh báo gây sốc về việc có khoảng 11.000 người có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV và viêm gan do sự tắc trách, không thực hiện đúng quy trình tẩy trùng các dụng cụ y tế của 4 phòng khám nha khoa ở thành phố Sydney và khu vực lân cận.
Triều Tiên tuyên bố tìm ra thuốc chữa MERS, SARS, AIDS, Ebola

Triều Tiên tuyên bố tìm ra thuốc chữa MERS, SARS, AIDS, Ebola

ANTĐ - Hãng tin KCNA của Triều Tiên vừa đưa tin, các nhà khoa học nước này đã nghiên cứu và sản xuất thành công loại thuốc, được đặt tên là Kumdang-2, có khả năng chữa trị hàng loạt các căn bệnh nguy hiểm trên thế giới như AIDS, Ebola, MERS và SARS. 
Tự xây “buồng giam”, biến nhà mình thành “trại cai nghiện”

Tự xây “buồng giam”, biến nhà mình thành “trại cai nghiện”

ANTĐ - Người dân sống ở phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vẫn kể về câu chuyện của anh Nguyễn Xuân Cường (SN 1972) như là một “của hiếm”. Bởi mấy ai lỡ “dính” vào ma túy, rồi trượt dài xuống đáy của xã hội mà bỏ được chứ chưa muốn nói đến còn tự cai nghiện rồi đứng lên làm lại cuộc đời giống như anh. Như thấm thía sự hủy diệt của “nàng tiên nâu”, anh còn tự xây một “buồng giam”, biến nhà mình trở thành một “trại cai nghiện” giúp những người cùng cảnh ngộ đoạn tuyệt với thứ bột trắng chết người. 
Công an huyện Đan Phượng phát động tháng hành động phòng chống ma túy

Công an huyện Đan Phượng phát động tháng hành động phòng chống ma túy

ANTĐ - Sáng 11-6, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm huyện Đan Phượng tổ chức sơ kết công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy và mại dâm 6 tháng đầu năm 2015; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và phát động tháng phòng chống ma túy trên địa bàn huyện.
HIV có thể gây tổn thương não

HIV có thể gây tổn thương não

ANTĐ - Trong giai đoạn đầu khi bị nhiễm trùng, virus HIV có thể lây lan và phát triển trong hệ thống thần kinh trung ương của một số bệnh nhân, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLoS Pathogens.