Ai là nhà lãnh đạo có mức lương cao nhất thế giới?

ANTĐ - Một thống kê mới đây từ trang Statista cho thấy, Thủ tướng Singapore, Lý Hiển Long là nhà lãnh đạo có mức lương hàng năm cao nhất thế giới.

Thủ tướng Singapore, Lý Hiển Long

Theo đó, ông Lý Hiển Long kiếm được khoảng 1,7 triệu USD mỗi năm, tương đương với mức lương hàng năm của các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Anh cộng lại.

Đứng thứ 2 trong danh sách các nhà lãnh đạo có mức lương hàng năm cao nhất thế giới là Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ông Obama kiếm được khoảng 400.000USD mỗi năm, gần bằng 1/4 lương của ông Lý Hiển Long.

Trong khi đó, Thủ tướng Canada Stephen Harper và người đồng cấp Đức Angela Merkel lần lượt đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4, với mức lương hàng năm là 260.000USD và 234.400USD.

Thủ tướng Anh David Cameron kiếm được khoảng 214.800USD/năm, còn Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có mức lương 202.700USD/năm.

Đứng ở vị trí cuối cùng trong danh sách trên là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với 30.421USD/năm và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với 22.118USD/năm. Đây là một điều khá bất ngờ vì cả Ấn Độ và Trung Quốc đều là những nền kinh tế đang phát triển lớn nhất thế giới.