Ai đảm bảo sẽ hết “chạy“?

ANTĐ - Yếu tố nào quyết định xã hội phát triển nhanh, mạnh, vững chắc hả bác?

- Đó là cạnh tranh một cách lành mạnh, chứ không phải là tranh giành, cố đạp người khác xuống để mình ngoi lên.

- Tôi cũng nghĩ thế. Bộ GD-ĐT vừa rồi ban hành mấy cái văn bản cấm chấm điểm học sinh bậc tiểu học, cấm thi tuyển vào lớp 6, tôi có cảm giác không ổn lắm.

- Họ làm thế để giữ tuổi thơ cho các em, để các bậc phụ huynh khỏi phải mất ăn mất ngủ lo cho con cái vào được trường chuyên lớp chọn.

- Tôi có cảm giác là hơi vội vàng. Việc này chỉ nên áp dụng ở các trường công lập đại trà. Còn đối với các trường chuyên, nơi đào tạo các tinh hoa xã hội cần có một chính sách khác.
- Chúng ta đang phấn đấu cho một xã hội bình đẳng, công bằng mà bác lại phản đối chủ trương ấy, ủng hộ thi tuyển là thế nào?

- Bác đang nhầm lẫn giữa công bằng với cào bằng đấy. Tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho các tài năng vươn tới các đỉnh cao, trong khi vẫn đảm bảo quyền được học hành cho những đứa trẻ bình thường khác mới chính là sự công bằng đích thực bác ạ.

- Nhưng nếu công nhận thi tuyển sẽ dẫn tới việc chạy trường, chạy lớp, gây náo loạn xã hội.
- Hễ không quản được là cấm. Nếu xét tuyển theo qui định mới, ai đảm bảo là sẽ hết các loại "chạy"?

- Vậy phải làm thế nào bây giờ hả trời!