- Mỹ thúc đẩy giảm thiểu xung đột giữa Afghanistan và Taliban
- Thảm kịch khủng bố 11-9 tại Mỹ: 19 năm nhìn lại vẫn thấy bàng hoàng
- Bệnh viện quân đội lớn nhất ở Afghanistan bị tấn công
![]() |
Binh sĩ thuộc lực lượng an ninh Afghanistan |
“Mohammed Haneef, biệt hiệu Abdulla, đã bị tiêu diệt trong một cuộc tập kích tại vùng phía Đông tỉnh Farah”, giới chức Afghanistan cho biết.
Haneef được biết đến là một lãnh đạo cấp cao của Al-Qaeda tại vùng tiểu lục địa Ấn Độ (AQIS) và cũng là cựu phó trợ lý của Asim Umar, cựu lãnh đạo của AQIS - kẻ đã bị tiêu diệt tại Afghanistan hồi năm ngoái.
Theo NDS, Haneef vốn là cựu thành viên của Taliban nhưng đã gia nhập Al-Qaeda hồi đầu năm nay, và vẫn tiếp tục đào tạo các tay súng Taliban chế tạo bom và gài chúng vào các phương tiện di chuyển. Haneef đã được cung cấp “một nơi ẩn náu an toàn và sự bảo hộ” bởi Taliban.
Người phát ngôn của Taliban khi trả lời phỏng vấn của Reuters đã cho biết rằng, nhóm này đang tiến hành điều tra các cáo buộc.
Đươc biết, phía Taliban đã cam kết sẽ cắt đứt liên hệ với Al-Qaeda trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình ký với Mỹ vào hồi tháng 2-2020. Tuy nhiên, vào đầu tháng 10-2020, cơ quan giám sát của Liên Hợp quốc đã cảnh báo rằng, các chiến dịch của Al-Qaeda vẫn có “sự liên kết chặt chẽ” với Taliban và hai tổ chức này đang “hợp tác tốt đẹp với nhau” về các hoạt động huấn luyện và chiến đấu.
Tuần trước, Tổng tham mưu trưởng quân đội Afghanistan Yasin Zia đã nhận định rằng, Taliban vẫn có sự phối hợp chặt chẽ và tiến hành các hoạt động với các tổ chức khủng bố khác, bao gồm cả Al-Qaeda.