Afghanistan: Đánh bom ven đường, 14 thành viên gia đình thiệt mạng

ANTĐ -Ít nhất 14 thành viên của một gia đình Afghanistan, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng khi một quả bom bên đường bất ngờ phát nổ.

Các quan chức Afghanistan cho biết, vụ tấn công xảy ra sáng 21-6, tại huyện Marja, tỉnh Helmand – một thành trì của nhóm khủng bố Taliban. Đây là vụ tấn công lớn đầu tiên từ khi bắt đầu tháng ăn chay trong thánh lễ Ramadan.

“14 thường dân đã thiệt mạng và 5 người bị thương khi một quả bom tự chế phát nổ ven đường. Tất cả họ đều là thành viên của một gia đình”, Mohammad Jan Rasolyar, một quan chức tỉnh Helmand cho biết. Cảnh sát trưởng Nabil Jan Mullahkhail cũng nói rằng số thương vong có thể tăng lên.
Afghanistan: Đánh bom ven đường, 14 thành viên gia đình thiệt mạng ảnh 1Bất ổn đã gia tăng tại Afghanistan trong những tháng gần đây

Hiện tại chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên, nhưng mọi nghi vấn đang đặt vào Taliban, khi gần đây nhóm này đang tăng cường gài bom ven đường để tấn công lực lượng chính phủ Afghanistan.

Bạo lực đã tăng lên trên khắp Afghanistan, kể từ khi quân đội của Mỹ và NATO rút khỏi đất nước vào cuối năm ngoái. Gần 1000 dân thường bị giết trong 4 tháng đầu năm nay, nhiều gia đình đã bỏ nhà cửa chạy trốn khỏi khu vực, để tránh các cuộc chiến đẫm máu.

Chính phủ Afghanistan đã nhiều lần cố gắng để tái khởi động các cuộc đàm phán với Taliban, hy vọng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 13 năm, nhưng các chiến binh đã đặt ra nhiều điều kiện khó khăn, bao gồm cả việc rút toàn bộ quân đội nước ngoài tại Afghanistan.