AFC lo ngại sâu sắc

ANTĐ - Trong bối cảnh các nhà quản lý bóng đá thế giới ngày càng đẩy mạnh cuộc chiến chống nạn dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp, vụ việc của Vissai Ninh Bình tại AFC Cup trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Rất nhiều tờ báo lớn đã đưa tin về vụ dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp của các cầu thủ Vissai Ninh Bình, trong đó Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về vụ việc. 

Đây là một trong những scandal mới nhất của bóng đá châu Á. Từ Australia, Ấn Độ, Philippines, Singapore, Malaysia, New Zealand… tất cả đều bày tỏ sự quan tâm tới vụ việc. Ngoài những tờ báo ở khu vực, các hãng tin quốc tế như Reuters, Goal.com hay Eurosports đều đăng tải nội dung và diễn tiến vụ điều tra một số cầu thủ của Vissai Ninh Bình dàn xếp tỷ số. Tờ Goal.com chạy hàng tít: “Việt Nam và AFC bị giáng một đòn bởi scandal dàn xếp tỷ số”. Tờ này đưa chi tiết một số cầu thủ Ninh Bình đã chia nhau khoản tiền 800 triệu đồng từ màn làm độ “nổ tài” ở trận thắng 3-2 trên sân của Kelatan, Malaysia trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup. Trong khi đó, nhiều tờ báo đều đưa tin cảnh sát Việt Nam đang mở cuộc điều tra đối với vụ việc này.

Phản ứng trước thông tin về vụ dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp của một số cầu thủ Vissai Ninh Bình, AFC cho biết họ rất lo ngại trước vụ việc và sẽ theo dõi sát diễn biến. Quan điểm của AFC là không khoan dung với nạn dàn xếp tỷ số và cá cược bất hợp pháp. AFC sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho VFF và cơ quan cảnh sát điều tra Việt Nam.