Aerobic Việt Nam bị cướp vàng trắng trợn

ANTĐ - Xếp đầu với 20,25 điểm song VĐV Vũ Bá Đông chỉ giành HCB đơn nam, trong khi Nattawut Pimpa (Thái Lan) chỉ được 19,8 điểm lại được trọng tài cho HCV ?!

Đầu giờ chiều nay 21-11, 4 VĐV tuyển Aerobic Việt Nam bước vào tranh tài 2 nội dung cuối cùng với đoàn Thái Lan và chủ nhà Indonesia. Các tuyển thủ chúng ta đã có bài thi đấu ấn tượng song lại bị xử ép một cách trắng trợn.

Tại nội dung đơn nam, Vũ Bá Đông hoàn tất bài thi một cách xuất sắc giành 20,25 điểm, xếp trên đối thủ Thái Lan 19,8 điểm (sau đó còn bị trừ 2 điểm do thực hiện sai động tác).

Giành điểm cao nhất song Bá Đông lại phải về nhỉ do trọng tài xử ép.

Tưởng chừng như tấm HCV đã nằm chắc trong tay thì bất ngờ xảy ra khi tổ trọng tài lại cho VĐV Nattawut Pimpa (Thái Lan) giành HCV ?!. Bức xúc, BHL đội đã khiếu nại song không thể thay đổi được kết quả. Cũng cần nói thêm môn Aerobic tại SEA Games 26 chỉ có 3 nước tham dự song vẫn được chấp nhận thi đấu. Do kém đẳng cấp nên đoàn chủ nhà Indonesia chỉ giành 1 HCĐ.

Khép lại cảm xúc ức chế, chỉ ít phút sau đó trong nội dung nam nữ phối hợp, bộ ba Trần Thu Hà, Vũ Bá Đông và Nguyễn Tiến Phương đã xuất sắc giành HCV với 20,792 điểm.

 

(ẢAerobic mang về tấm HCV thứ 90 cho đoàn Việt Nam.

Với 1 HCV và 1 HCB, tuyển Aerobic Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu đề ra trước đó nhưng vẫn chẳng thể hài lòng, bởi nếu trọng tài công bằng, chúng ta đã có thêm 1HCV đơn nam.

Tính đến 15h30, đoàn TTVN đã có 91HCV. Tiếp sau tấm HCV thứ 90 của VĐV Wushu Nguyễn Thị Bích ở nội dung tán thủ hạng cân dưới 48kg dành cho nữ, một đồng đội khác là Tân Thị Ly (hạng 56kg nữ) tiếp tục lập công. Thành tích này giúp đoàn TTVN vững vị trí thứ 3 với 91HCV, 87HCB, 95HCĐ.