Adele thắng lớn tại giải Grammy

ANTĐ - Sự ra đi đột ngột của nữ danh ca người Mỹ Whitney Houston khiến cho không khí lễ trao giải Grammy lần thứ 54 tại Staples Center ở Los Angeles (Mỹ) tối 12-2 (giờ địa phương) trở nên trầm lắng hơn.

Buổi lễ bắt đầu bằng việc tôn vinh thần tượng âm nhạc Whitney Houston, người vừa qua đời hôm 11-2, một ngày trước lễ trao giải mà cô đã từng 6 lần được vinh danh, trong đó có giải Ghi âm của năm và Album của năm.

Tâm điểm của lễ trao giải năm nay là sự tỏa sáng của nữ diva nhạc Soul người Anh với chất giọng khàn mạnh mẽ, truyền cảm và đi vào lòng người nghe bằng những khúc tình ca da diết. Cô ca sĩ 23 tuổi đã thắng lớn khi nhận được 6 giải Grammy tại các hạng mục mà cô được đề cử gồm: Bài hát của năm, Ghi âm của năm và Video ngắn xuất sắc cho “Rolling In The Deep”, Trình diễn Pop xuất sắc cho “Someone Like You”, và giải Album của năm cùng Album Pop xuất sắc cho “21”. Như vậy, với việc giành 6 giải thưởng Grammy, Adele đã ngang bằng với kỷ lục của nữ ca sĩ Beyonce Knowles. Đây là lần tái xuất biểu diễn đầu tiên của Adele kể từ tháng 10-2011, sau khi cô gặp vấn đề với dây thanh quản và phải ngừng mọi hoạt động biểu diễn để tập trung điều trị.

Xếp sau Adele là nhóm nhạc rock Foo Fighters khi giành được 5 giải Grammy cho các hạng mục: Trình diễn Rock xuất sắc nhất với ca khúc “Walk”, Album nhạc Rock xuất sắc (Wasting Light), Màn trình diễn hard rock hoặc metal hay nhất (White Limo)… và chỉ chịu thua Adele ở hạng mục “Album của năm”. Trong khi đó, nữ ca sĩ Taylor Swift giành 2 giải Grammy với Ca khúc Đồng quê xuất sắc nhất và Trình diễn Đồng quê solo xuất sắc nhất. Cùng được đề cử 3 giải Grammy song cả Bruno Mars lẫn Lady Gaga đều không nhận được giải thưởng nào.

Grammy Awards là lễ trao giải thưởng âm nhạc thường niên của Mỹ được tổ chức lần đầu năm 1959 nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tựu xuất sắc trong âm nhạc.