AC Milan nhắm bộ đôi người thừa của Chelsea

ANTĐ - Cole sẽ mãn hạn hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge vào mùa hè này còn Mikel đang phải mài đũng quần trên ghế dự bị vì phong độ xuất sắc của Matic. Hiện, AC Milan đang xem xét kế hoạch để đưa bộ đôi này đến San Siro.

HLV Clarence Seedorf của AC Milan đang cân nhắc khả năng chiêu mộ bộ đôi Ashley Cole và John Obi Mikel của Chelsea.

Hợp đồng hiện tại của Cole tại Stamford Bridge sẽ hết hạn vào cuối mùa giải và vẫn chưa được CLB đề nghị một bản hợp đồng mới. Nếu được gia hạn thì anh sẽ vẫn chỉ là sự lựa chọn số hai cho vị trí hậu vệ trái của HLV Jose Mourinho. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã dành niềm tin cho Cesar Azpilicueta trong phần lớn thời gian ở mùa giải năm nay.

Cole không thể cạnh tranh suất đá chính với Azpilicueta ở Chelsea

Sau chiến thắng trước Catania vào cuối tuần qua, HLV Seedorf đã bày tỏ mong muốn được củng cố vị trí hậu vệ cánh cho Milan trong mùa hè năm nay: "Tôi thích những cầu thủ như Cafu và Serginho ở hai cánh. Nhưng hiện tại, chúng tôi không có cầu thủ nào như vậy".

"(Daniele) Bonera thi đấu rất đảm bảo bên cánh phải. (Kevin) Constant chơi thiên về tấn công, (Urby) Emanuelson mới chỉ vài lần đá cánh trong sự nghiệp. Chúng tôi không có một hậu vệ trái thực thụ."

Mikel cũng là một mục tiêu của Milan. Tuy nhiên, thương vụ chiêu mộ tiền vệ người Nigeria sẽ phụ thuộc vào việc Milan có quyết định ký hợp đồng lâu dài với hai cầu thủ đang chơi theo dạng cho mượn là Adil Rami và Adel Taarabt hay không. Rossoneri cần khoảng 11,5 triệu bảng để thuyết phục Chelsea nhượng lại Mikel.

Milan và Chelsea vẫn giữ mối quan hệ tốt sau khi họ đàm phán thành công thương vụ Michael Essien đến San Siro, với một khoản phí không được tiết lộ hồi tháng Một.