Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc chuyến thăm Nhật Bản

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết thúc chuyến thăm Nhật Bản

ANTĐ - Kết thúc chuyến thăm tỉnh Kanagawa, cuối giờ chiều 18-9, Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản theo lời mời của Thủ tướng Shinzo Abe.
Quan hệ Nga - Nhật lại căng thẳng vì đảo tranh chấp

Quan hệ Nga - Nhật lại căng thẳng vì đảo tranh chấp

ANTĐ - Vào thứ 7 (22-8), Nhật Bản đã bày tỏ sự phản đối trước chuyến thăm của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tới 1 trong 4 hòn đảo đang tranh chấp giữa hai bên ở Thái Bình Dương. Đây là vấn đề khiến quan hệ giữa Nga và Nhật luôn căng thẳng kể từ khi kết thúc Thế chiến 2.

Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ "sự hối lỗi sâu sắc" về quá khứ

Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ "sự hối lỗi sâu sắc" về quá khứ

ANTĐ - Ngày 14-8, trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã bày tỏ “sự hối lỗi sâu sắc” trước toàn bộ những người dân vô tội và gửi lời xin lỗi do những hành động của Nhật trong quá khứ.
Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Sendai

Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Sendai

ANTĐ - Lần đầu tiên kể từ sau thảm họa Fukushima vào năm 2011, Nhật Bản đã khởi động lại lò phản ứng hạt nhân theo các quy định an toàn mới. Tổng cộng có 25 lò phản ứng sẽ được tái khởi động trong thời gian tới.
Vin quá khứ, Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản trong tương lai

Vin quá khứ, Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản trong tương lai

ANTĐ - Hôm thứ 5 (23-7), đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản đã lên tiếng cảnh báo Thủ tướng Nhật Shinzo Abe về việc nước này không được trốn tránh trách nhiệm sau Thế chiến II. Lời cảnh báo này được đưa ra trước khi ông Abe có bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 kết thúc chiến tranh.
Thủ tướng Nhật Bản điện đàm với Tổng thống Nga Putin

Thủ tướng Nhật Bản điện đàm với Tổng thống Nga Putin

ANTĐ - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 24-6 đã có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông Abe nhất trí rằng hai bên sẽ tiếp tục đối thoại, để tiến đến thực hiện chuyến công du Nhật Bản của ông Putin trong năm nay.
Lãnh đạo G7 chia sẻ thông tin để đối phó với Trung Quốc

Lãnh đạo G7 chia sẻ thông tin để đối phó với Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 8-6, hãng truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin, các lãnh đạo của nhóm G7 đã đồng ý cùng làm việc và chia sẻ thông tin để đối phó với Trung Quốc và Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do nước này mới khởi xướng.
Hàn Quốc coi Nhật Bản là mối đe dọa lớn hơn Trung Quốc

Hàn Quốc coi Nhật Bản là mối đe dọa lớn hơn Trung Quốc

ANTĐ - Kết quả của một cuộc điều tra gần đây cho thấy 52% người Nhật không thích Hàn Quốc, và, 78% người Hàn Quốc cảm thấy tương tự đối với Nhật Bản. Thậm chí, cứ 10 người dân Hàn Quốc thì có 4 người tin rằng giữa hai nước sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh trong một vài năm tới.