Ả Rập Xê-út xây dựng thành phố không có đàn ông

ANTĐ - Đất nước Hồi giáo Ả Rập Xê-út đang lập kế hoạch xây dựng một thành phố mới dành riêng cho phụ nữ nhằm dung hòa đạo luật hà khắc Sharia và những người phụ nữ muốn làm việc, phát triển sự nghiệp.

Đây là ý tưởng của Cơ quan sở hữu công nghiệp Ả Rập (Modon) nhằm đưa đất nước này bắt kịp với xu thế phát triển của thế giới hiện đại. Thành phố gây tranh luận này đang được thiết kế để bắt đầu xây dựng vào năm sau. Nó được hi vọng là sẽ cho phép người phụ nữ được làm việc mà không phải coi thường đạo luật của đất nước Hồi giáo này.

Thành phố mới nằm về phía đông của thành phố Hafuf này dự kiến có thể thu hút 500 triệu riyal (khoảng 84 triệu đô la Mỹ) vốn đầu tư và tạo ra khoảng 5.000 việc làm trong các ngành công nghiệp dệt may, hóa dược và chế biến thực phẩm. Sẽ có những công ty do phụ nữ điều hành và những dây chuyền sản xuất cho phụ nữ.

Phụ nữ Hồi giáo (Ảnh minh họa)

Mặc dù đạo luật Sharia không cấm phụ nữ làm việc nhưng thống kê cho thấy chỉ có 15% lao động nữ trong tổng số lượng lao động cả nước. Kế hoạch này phù hợp với tham vọng của chính phủ về việc để phụ nữ tham gia một cách chủ động hơn trong việc phát triển đất nước. Một trong số những mục tiêu đã nêu là tạo việc làm, đặc biệt cho những phụ nữ trẻ tuổi.

“Tôi chắc chắn rằng phụ nữ có thể chứng tỏ được năng lực của mình ở nhiều lĩnh vực và làm rõ được những ngành công nghiệp nào phù hợp nhất với sở thích, bản chất và khả năng của họ”, Phó tổng giám đốc của Modon, ông Saleh Al-Rasheed nói như vậy.

Những thành phố công nghiệp hiện tại của Ả Rập cũng đã có những nhà máy mà chủ sở hữu là phụ nữ cũng như một số công ty thuê một lượng nhỏ lao động nữ. Và bây giờ chúng tôi bắt đầu xây dựng một thành phố công nghiệp mới chỉ dành cho những người phụ nữ. Chúng tôi cũng dự tính sẽ phát triển những ngành công nghiệp dành riêng cho phụ nữ ở khắp nơi trong vương quốc.

Một phần trong cuộc tổng kiểm tra lực lượng lao động và những nỗ lực để đưa phụ nữ vào làm việc là chính phủ cũng đang cố gắng thay thế nhân viên bán hàng người nước ngoài bằng phụ nữ Ả Rập. Mùa hè này, những người phụ nữ đã bắt đầu thay thế nhân viên trong các cửa hàng mỹ phẩm, chỉ nửa năm sau khi họ thay thế nhân viên nam trong các cửa hàng bán đồ lót nữ.

Nhưng mặc cho những thay đổi đang diễn ra, quyền của người phụ nữ ở đất nước này vẫn bị quy định bởi đạo Hồi và thiếu những quyền tự do cơ bản thuộc nhiều nền văn hóa phương Tây.

Tháng 9 năm ngoái, vua Abdullah đã thông báo phụ nữ có thể bỏ phiếu và tham gia ứng cử trong các cuộc bầu cử ở địa phương vào năm 2015 nhưng Ả Rập Xê-út vẫn là đất nước duy nhất trên thế giới cấm phụ nữ lái xe và Ủy ban Olympic thế giới đã tốn rất nhiều công sức để thuyết phục họ cho phép phụ nữ lần đầu tiên tham gia Thế vận hội.

Về đạo luật Sharia:

Đạo luật Sharia là tập hợp những nguyên tắc về đạo đức và tín ngưỡng tập trung giải quyết các vấn đề về tội phạm, chính trị và kinh tế cũng như những vấn đề cá nhân như: quan hệ tình dục, vệ sinh, chế độ ăn uống kiêng khem, việc cầu nguyện và chăn nuôi gia súc. Nhìn chung, luật Sharia không đảm bảo công bằng giữa quyền của nam giới và quyền của nữ giới, đặc biệt trong luật hôn nhân gia đình và luật thừa kế. Những người phụ nữ đã kết hôn có quyền tìm kiếm một công việc mặc dù trong những xã hội gia trưởng thì việc làm mẹ và làm vợ được đặt lên hàng đầu.

Đạo Hồi cho phép cả phụ nữ độc thân và phụ nữ đã kết hôn sở hữu tài sản và nhận thừa kế từ các thành viên trong gia đình nhưng phần thừa kế của phụ nữ khác của đàn ông, ví dụ phần thừa kế của con gái chỉ bằng một nửa của anh em trai mà thôi. Những nhà làm luật Hồi giáo từ trước đến nay chỉ cho phép phụ nữ Hồi giáo kết hôn với đàn ông Hồi giáo trong khi đó trong quyển sách về nhân loại của Kinh Coran lại cho phép đàn ông Hồi giáo có thể lấy những người phụ nữ Do Thái và Cơ đốc. Vào năm 2003, một tòa án Malaysia đã ra luật tuân theo đạo luật Sharia, người đàn ông có thể ly dị vợ bằng tin nhắn khi tin nhắn này rõ ràng về lập trường.