Gia đình người lao động đi làm việc tại Ả rập Xê út kêu cứu

Gia đình người lao động đi làm việc tại Ả rập Xê út kêu cứu

ANTĐ - Anh Phạm Văn Trường, ở thôn An Thái (thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) vừa có đơn cầu cứu về việc vợ anh được đưa đi làm giúp việc tại Ả rập Xê út đã bị “mất dấu” mấy tháng nay. Một số lao động khác được đưa đi thị trường này hiện cũng rơi vào cảnh tương tự khi thường xuyên bị thiếu lương, bạo hành và nhất là bị cắt liên lạc với gia đình…
Công chúa Arập Xêút bị cáo buộc buôn người

Công chúa Arập Xêút bị cáo buộc buôn người

ANTĐ - Công tố viên quận Cam thuộc bang California, Mỹ, Tony Rackauckas vừa đưa ra cáo buộc công chúa Arập Xêút Meshael Alayban tội buôn bán người và giữ bất hợp pháp một công dân. Nếu bị kết tội, công chúa Arập có thể phải đối mặt án phạt lên đến 12 năm tù giam.
Thêm 4 ca tử vong từ virus cúm corona tại Ả rập xê út

Thêm 4 ca tử vong từ virus cúm corona tại Ả rập xê út

ANTĐ - Mới đây, đã lại có thêm 4 ca tử vong do nhiễm virus cúm corona tại Ả rập xê út, thông tin trên là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực của nhà chức trách nước này khi đang chạy đua với thời gian nhằm kiểm soát loại virus chết người trước khả năng bùng phát thành một đại dịch.
Ả rập tiến hành các biện pháp kiểm soát mẫu virus mới

Ả rập tiến hành các biện pháp kiểm soát mẫu virus mới

ANTĐ - Nhà chức trách tại Ả rập Xê út hiện đang tích cực thiết lập các phòng thí nghiệm mẫu viru cúm corona, một loại virus chết người cùng chủng với virus Sars. Trước đó, các báo cáo cho biết 2 nhân viên y tế đã bị nhiễm loại virus này từ người bệnh và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.
Saudi Arabia cho phép nữ sinh chơi thể thao

Saudi Arabia cho phép nữ sinh chơi thể thao

ANTĐ - Saudi Arabia thông báo sẽ cho phép các học sinh nữ được phép chơi thể thao. Quyết định này được xem là bước đi nhằm giảm bớt sự hạn chế đối với phụ nữ ở vương quốc bảo thủ này. Theo đó, chỉ thị của Bộ Giáo dục Saudi Arabia được công bố trên báo chí thông báo các trường học phải đảm bảo rằng các cô gái phải mặc “một trang phục kín đáo” và chơi thể thao trong “khu vực phù hợp”. 
Sau Mỹ, Đức ồ ạt bán xe tăng, pháo tự hành sang Trung Đông

Sau Mỹ, Đức ồ ạt bán xe tăng, pháo tự hành sang Trung Đông

ANTĐ - Ngay sau khi Mỹ công bố bán cho Israel và các nước Ả-rập lô vũ khí hiện đại trị giá 10 tỷ USD, thì đến Đức tiếp tục tăng cường bán số lượng lớn vũ khí sang khu vực này, bằng hợp đồng bán cho Qatar pháo tự hành và xe tăng Leopard hiện đại trị giá 2,5 tỷ USD.
Mỹ bán lô vũ khí trị giá 10 tỷ USD giúp đồng minh vây ép Iran

Mỹ bán lô vũ khí trị giá 10 tỷ USD giúp đồng minh vây ép Iran

ANTĐ - Ngày 21-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết, thỏa thuận vũ khí trị giá 10 tỷ USD với các đồng minh Ả-rập và Israel đã gửi một “tín hiệu rất rõ ràng” tới Iran rằng, lựa chọn quân sự vẫn được cân nhắc đối với chương trình hạt nhân của họ.
Bị trục xuất vì quá...đẹp trai

Bị trục xuất vì quá...đẹp trai

ANTĐ - Giới chức Ả Rập Xê Út mới đấy vừa trục xuất 3 khách du lịch nam người ngoại quốc ra khỏi đất nước vì lý do họ...quá đẹp trai.
Ở nơi con tin là “thượng khách”

Ở nơi con tin là “thượng khách”

ANTĐ - Những người thân của Ibrahim đều giàu có và quyền lực. Gia đình Ibrahim là một trong những gia tộc người Shiite lớn nhất nước và “nghề” của họ là bắt cóc đòi tiền chuộc. Hai năm trở lại đây, kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra ở nước láng giềng Syria, các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc trở nên phổ biến ở Lebanon. 

Điều chỉnh chiến lược

Điều chỉnh chiến lược

ANTĐ - Tân Ngoại trưởng Mỹ J. Kerry đã rời Thủ đô Washington, bắt đầu chuyến công du tới 9 nước châu Âu và Trung Đông, gồm Anh, Đức, Pháp, Italia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Arập Xêút, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất và Qatar.

Mỹ có căn cứ quân sự bí mật tại Ả rập Xêút

Mỹ có căn cứ quân sự bí mật tại Ả rập Xêút

ANTĐ - Mới đây, một thông tin đăng tải trên tờ Washington Post cho biết chính phủ Mỹ hiện đang có một căn cứ quân sự bí mật được xây dựng từ năm 2011, và chuyên thực hiện các vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại Ả rập Xêút.
Các địch thủ của Trung Quốc mua sắm vũ khí làm đối trọng

Các địch thủ của Trung Quốc mua sắm vũ khí làm đối trọng

ANTĐ - Ngày 26/12/2012, Trung tâm phân tích thương mại vũ khí quốc tế (SАМТО) của Nga đã đưa ra bản danh sách 20 hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới năm 2012. Điều đáng chú ý là trong 20 hợp đồng đó, gần nửa thuộc về các đối thủ của Trung Quốc.