Tái phát chạy đua vũ trang

Tái phát chạy đua vũ trang

ANTĐ - Công ty phân tích và tư vấn quốc phòng IHS Jane’s ngày 4-2 đã công bố báo cáo đánh giá ngân sách quốc phòng hàng năm cho thấy, bất chấp tình hình kinh tế còn khó khăn tại nhiều quốc gia, chi phí quốc phòng toàn cầu trong năm 2014 dự báo sẽ tăng trở lại sau 5 năm liên tiếp giảm sút. Theo đó, tổng chi tiêu quốc phòng của toàn cầu năm nay dự kiến đạt 1.547 tỷ USD, tăng 0,6% so với năm 2013. 

Tiết lộ công nghệ theo dõi máy tính tối tân của Mỹ

Tiết lộ công nghệ theo dõi máy tính tối tân của Mỹ

ANTĐ - Cơ quan an ninh Mỹ (NSA) đã bí mật cài phần mềm do thám có thể liên lạc được qua sóng rada trên gần 100.000 máy tính trên thế giới, những phần mềm này có thể bí mật theo dõi hoặc tấn công máy tính kể cả khi máy đang không kết nối mạng.
Saudi Arabia chi 3 tỷ USD cho Lebanon đánh Hezbollah

Saudi Arabia chi 3 tỷ USD cho Lebanon đánh Hezbollah

ANTĐ - Tờ Christian Science Monitor-Mỹ cho biết, Saudi Arabia đã quyết định viện trợ cho quân đội Lebanon 3 triệu USD nhằm giúp quân đội nước này chống lại lực lượng Hezbollah - đồng minh quan trọng của Iran và Syria - 2 đối thủ chính của họ trong khu vực.
Israel và Ả-rập Xê-út bí mật vạch kế hoạch hủy diệt Iran

Israel và Ả-rập Xê-út bí mật vạch kế hoạch hủy diệt Iran

ANTĐ - Ngày 17-11, tờ The Sunday Times của Anh dẫn các nguồn tin cho biết, Israel và Ả-rập Xê-út đang bí mật phối hợp lên kế hoạch bất ngờ tấn công Iran trong trường hợp các vòng đàm phán về chương trình hạt nhân Iran tại Geneva không đạt được kết quả.
Saudi Arabia mua 2 máy bay tiếp dầu KC-130J của Mỹ

Saudi Arabia mua 2 máy bay tiếp dầu KC-130J của Mỹ

ANTĐ - Mỹ vừa trao một hợp đồng trị giá 180 triệu USD cho tập đoàn Lockheed Martin chế tạo 2 chiếc máy bay tiếp dầu KC-130J, phiên bản cải tiến của máy bay vận tải HC-130J Combat King II, cho Saudi Arabia.
Choáng với bản kê 11 tỷ USD vũ khí, Mỹ bán cho UAE và Saudi Arabia

Choáng với bản kê 11 tỷ USD vũ khí, Mỹ bán cho UAE và Saudi Arabia

ANTĐ - Cục hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ (DSCA) vừa đưa ra một bản thông báo về các hạng mục xuất khẩu vũ khí ra nước ngoài (FMS) vừa được phê duyệt, trong đó gây sốc nhất là 2 kế hoạch xuất khẩu vũ khí cho UAE và Saudi Arabia với tổng kim ngạch lên tới gần 11 tỷ USD.
Ả-rập Xê-út bất ngờ dành ghế trong Hội đồng Bảo an

Ả-rập Xê-út bất ngờ dành ghế trong Hội đồng Bảo an

ANTĐ - Ả-rập Xê-út và Cộng hòa Chad đã dễ dàng giành được vị trí trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày hôm qua, bất chấp sự chỉ trích từ các nhóm nhân quyền rằng quyền hạn của hai nước trên rất hạn chế.

CATP Hà Nội bàn giao tài sản cho Đại sứ quán Ả rập Xê Út

CATP Hà Nội bàn giao tài sản cho Đại sứ quán Ả rập Xê Út

ANTĐ - Được sự ủy quyền của Ban Giám Đốc CATP Hà Nội, chiều 12-9, phòng An ninh chính trị bội bộ đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Cục An ninh Chính trị nội bộ, Bộ CA tổ chức bàn giao số tiền 1.500 đô la Mỹ cho Đại sứ quán Ả rập Xê Út để trao trả lại cho công dân.
Liên đoàn Ả-rập ủng hộ tấn công quân sự Syria

Liên đoàn Ả-rập ủng hộ tấn công quân sự Syria

ANTĐ - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua cho biết, tại cuộc hội đàm ở Paris, các bộ trưởng của Liên đoàn Ả-rập đồng ý rằng cuộc tấn công vũ khí hóa học ở  Syria đã vượt quá “giới hạn đỏ toàn cầu” .
Bất lực ở Trung Đông, Trung Quốc mới thấy mình nhỏ bé

Bất lực ở Trung Đông, Trung Quốc mới thấy mình nhỏ bé

ANTĐ - Cuộc chiến ở Syria đã phơi bày một sự thật phũ phàng, Trung Quốc đã mất rất nhiều lợi ích ở Trung Đông nhưng họ không thể làm gì để cứu vãn tình trạng đó. Đến giờ người ta càng hiểu tại sao Mỹ vẫn coi Nga là đối thủ lớn nhất của họ chứ không phải là Trung Quốc.
Iraq mua 200 xe bọc thép Bradley của Mỹ

Iraq mua 200 xe bọc thép Bradley của Mỹ

ANTĐ - Chính phủ Iraq đang đàm phán với chính phủ Mỹ và tập đoàn BAE Systems để mua 200 chiếc xe bọc chiến đấu Bradley trong vòng trong 15 tháng tới.
Cuộc đua khí đá phiến

Cuộc đua khí đá phiến

ANTĐ - Đích thân Thủ tướng Anh vừa lên tiếng kêu gọi người dân và các đảng phái chính trị nước này ủng hộ ngành công nghiệp khai thác khí đá phiến để giành chiến thắng trong nỗ lực cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu mà ông đánh giá là “rất khốc liệt và đầy khó khăn”.