Á hậu Thụy Vân tiết lộ lý do 7 năm gắn bó với "nghiệp" dẫn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thụy Vân chia sẻ, cô xem việc dẫn mỗi một chương trình là một cơ hội để rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Chính vì thế, người đẹp sinh năm 1986 luôn biết trân trọng từng giây phút đứng trên sóng truyền hình.

Trước khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2 "Hoa hậu Việt Nam 2008", Thụy Vân từng bén duyên với không ít giải thưởng tài sắc như: Á khôi 1 "Hoa khôi học đường 2003", "Hoa khôi Đại học Ngoại thương Hà Nội 2006"... Tuy nhiên bước ra khỏi cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam", Thụy Vân khiến nhiều người bất ngờ khi từ chối nhiều lời mời tham gia showbiz. Thay vào đó, cô chọn theo đuổi công việc MC, biên tập viên tại Đài Truyền hình Việt Nam. Cho tới giờ, người đẹp sinh năm 1986 là gương mặt quen thuộc và tài năng của nhiều chương trình tương đối khó, trong đó "Chuyển động 24h". Cô ghi điểm với lối dẫn nhẹ nhàng, khéo léo và hoạt ngôn. Nhiều năm liên tiếp Thụy Vân lọt danh sách bình chọn MC ấn tượng của giải thưởng "VTV Awards".

Chia sẻ về quãng thời gian nhiều năm gắn bó với “Chuyển động 24h”, Thụy Vân hạnh phúc tâm sự, tính đến giờ chương trình này vừa tròn 7 tuổi và đó cũng là ngần ấy thời gian cô đồng hành với chương trình.

"Với truyền hình chương trình 7 năm tuổi vẫn được khán giả yêu thương là điều tuyệt vời. Nhiều người hỏi Vân điều gì khiến Vân gắn bó với nghiệp dẫn lâu đến vậy hay sao luôn được các nhãn hàng tin tưởng lựa chọn cho các sự kiện của mình. Khó trả lời thật. Danh hiệu Á hậu cho Thụy Vân mang đến cho người đẹp nhiều cơ hội nhưng đến được vị trí ngày hôm nay hoàn toàn đến từ sự cố gắng mỗi ngày." - Thụy Vân bộc bạch.

Cũng theo Thụy Vân, cô luôn thấy công việc hiện tại là may mắn của mình và luôn tự nhủ, đứng trước mỗi chương trình dù nhỏ hay lớn thì đều tập trung và phải xem đó như là chương trình lần đầu mình làm. Đứng chân ở vai trò MC, biên tập viên truyền hình, cô chọn cách kết nối chân thực sao cho như đang nói chính câu chuyện của người xem, còn khi dẫn sự kiện thì cô lại đặt mình vào vị trí mọi người ở dưới để có được không khí cởi mở và gần gũi nhất có thể.

Bên cạnh việc luôn cố gắng nắm bắt thông tin mới, cập nhật xu hướng, luyện tập kỹ năng cá nhân, Thụy Vân tiết lộ, cô cũng luôn ý thức được về việc chăm sóc hình ảnh cá nhân. Người đẹp chia sẻ, với cô thì việc làm đẹp không chỉ cho bản thân mình mà còn cho khán giả, những người xem truyền hình những trải nghiệm tốt nhất khi cập nhật tin tức. Đồng thời, việc chăm sóc vóc dáng, chỉn chu khi lên sóng cũng là yếu tố thể hiện việc nghiêm túc và coi trọng công việc của mình. Chính vì thế, ở tuổi 35, Thụy Vân vẫn khiến nhiều người vẫn trầm trồ vì vóc dáng thon gọn cùng vẻ ngoài ngày càng mặn mà của mình.

Trong thời gian dịch bệnh, bên cạnh công việc tại nhà Đài, Á hậu Thụy Vân cân đối thời gian cho việc tập luyện thể dục tại nhà cũng như chế độ ăn phù hợp để vừa đảm bảo sức khỏe và cân nặng. Theo Á hậu Thụy Vân, không có phương pháp giữ dáng nào tốt hơn việc tập luyện thể dục cũng như có một chế độ ăn hợp lý.

Một số hình ảnh của Á hậu Thụy Vân: