96 phiến quân bị tiêu diệt trong các trận đánh mới ở Afghanistan

ANTĐ - Khoảng 96 phiến quân đã bị tiêu diệt  trong các cuộc tấn công và không kích trên khắp Afghanistan trong vòng 1 ngày, Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo hôm 18-4.

Trong một bản thông cáo, Bộ này cho biết, “các lực lượng quốc phòng, an ninh quốc gia Afghanistan đã tiến hành nhiều hoạt động tại các tỉnh Nangarhar, Ghazni, Khost, Kandahar, Zabul, Badghis, Nimroz, Jawzjan, Balkh, Faryab, Baghlan, Kunduz, và Helmand trong vòng 24 giờ qua, giết chết 96 tay súng và làm bị thương 93 kẻ khác”.

Các tay súng thuộc phiến quân Taliban

Thông cáo cung cấp những cập nhật về hoạt động của quân đội hàng ngày cũng xác nhận rằng 5 binh sĩ quân đội đã tử nạn trong thời gian trên.

“Nhiều trực thăng được vũ trang hạng nặng và pháo binh quân đội đã hỗ trợ lực lượng mặt đất trong các cuộc ráp bố. Các lực lượng chung cũng triển khai vũ khí và xử lý nhiều quả bom và mìn bên đường do phiến quân gài đặt” – tuyên bố trên cho biết.

Một chỉ huy của Taliban là Muhibullah Haqyar đã bị tiêu diệt trong một trận tấn công tối qua vào Qalay-i-Zal thuộc tỉnh Kunduz, phía bắc Afghanistan.

Lực lượng an ninh nước này đã tăng cường các hoạt động quân sự chống lại phiến quân nổi dậy từ thứ ba tuần trước sau khi Taliban bắt đầu cuộc tấn công mùa xuân hàng năm có tên “Operation Omari” và thực hiện tấn công trên khắp Afghanistan.

Nhóm phiến quân Taliban chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.