93,7% đại biểu đồng ý thành lập 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm

ANTĐ - Sáng nay (6-12), kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hà Nội khóa XIV bước vào ngày làm việc cuối cùng, các Đại biểu đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường.

Các Đại biểu thảo luận tại tổ trước khi thông qua Nghị quyết 

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng đã trình HĐND TP Hà Nội đề án về việc tách huyện từ Liêm Thành 2 quận. Ông Trần Huy Sáng cho biết, kế hoạch điều chỉnh tách huyện Từ Liêm có chủ trương từ năm 2006, nhưng vào thời điểm đó do có sự kiện mở rộng Hà Nội và sự kiện Đại hội 1.000 năm Thăng Long nên chưa thực hiện được. Đến bây giờ việc tách quận càng trở nên cấp thiết.

“Việc chuẩn bị đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ từ nhiều năm. Đến nay việc điều chỉnh Từ Liêm đã đủ các điều kiện theo quy định. Huyện Từ Liêm đã đáp ứng các điều kiện về thành lập quận, phường”, ông Sáng nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ, dân số của Từ Liêm tới đây sẽ đạt 600 nghìn người, được phát triển theo hướng đô thị hóa. Năm 2012 tổng thu ngân sách đạt 2.600 tỷ đồng, trong đó 700 tỷ đồng chi xây dựng cơ bản. Từ Liêm hiện đã có nhiều công trình quan trọng cấp quốc gia, nhiều trường đại học, nhiều sự kiện lớn thường xuyên diễn ra trên địa bàn huyện. Các xã của Từ Liêm đã đạt tốc độ đô thị hóa cao, việc điều chỉnh địa giới thành lập 2 phương mới là nhu cầu cần thiết.

Hai quận mới sẽ có tên là Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm


Sau khi nghe trình bày tờ trình về Nghị quyết, các ĐB đã tập trung tại tổ để thảo luận thảo luận sâu hơn trước khi thông qua. ĐB Lê Văn Thư (Từ Liêm) cho biết, đã có rất nhiều ý kiến trao đổi khác nhau về việc đặt tên, mỗi ý kiến đều có lý do và ý nghĩa của nó, nhân dân huyện Từ Liêm rất phấn khởi.

“Tỷ lệ người tham gia ý kiến chiếm 82,5% số hộ trên toàn huyện, trong đó có tới 99,9% đồng thuận, 0,1% tương đương 76 ý kiến cho rằng chỉ thành lập 1 huyện hoặc không đồng ý. Về tên gọi, sau khi lấy ý kiến nhân dân, chúng tôi tổng kết được có 25 cặp tên được đề xuất. Kết quả đặt tên 2 quận là Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm chiếm 90,5% ý kiến đề nghị của nhân dân; tên Từ Liêm và Mỹ Đình chiếm 7,6% ý kiến đề nghị...”, ĐB Lê Văn Thư cho biết thêm.

Tổng hợp ý kiến thảo luận tổ, ông Lê Văn Hoạt - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố cho biết, tất cả các tổ đều đồng tình với đề án tách huyện Từ Liêm thành 2 quận mới. Tại tổ cũng có 24 ý kiến phát biểu, trong đó có một vài ý kiến băn khoăn với tên gọi Bắc - Nam Từ Liêm.

Tất cả 89 ĐB có mặt đã tán thành thông qua Nghị quyết về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận và 23 phường (đạt tỷ lệ 100%). Tính theo tỷ lệ ĐB HĐND TP thì có 89/95 đại biểu tán thành đạt tỷ lệ 93,7%.