9 tháng, 90.558 người đi lao động ở nước ngoài

ANTĐ - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) vừa công bố số liệu lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài từ đầu năm đến tháng 9-2015. 

Đó là 90.558 người đã đi làm việc ở nước ngoài, đạt 100,62% kế hoạch năm 2015 và bằng 108,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, mục tiêu Bộ LĐ-TB&XH đề ra trong công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2015 là 90.000 người.

Cũng theo số liệu báo cáo, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 9-2015 là 10.780 lao động (4.245 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan (Trung Quốc) là 5.805 lao động (1.820 lao động nữ), Nhật Bản 2.464 (1.130 lao động nữ), Hàn Quốc 472 (37 lao động nữ), Malaysia 920 (460 lao động nữ), Ảrập Xêút 798 (690 lao động nữ)…  và các thị trường khác.