864 người ứng cử đại biểu Quốc hội, cả nước có hơn 73,4 triệu cử tri đi bỏ phiếu

ANTD.VN - Chỉ còn 17 ngày nữa là tới ngày bầu cử, cả nước đã niêm yết danh sách hơn 73,4 triệu cử tri tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu không được chủ quan, lơ là.

tran-thanh-man.jpg
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị

Sáng 26-2, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu cấp tỉnh và 3.321 điểm cầu cấp xã.

864 người chính thức ứng cử ĐBQH

Báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia tại hội nghị cho thấy, tính từ ngày 25-6-2025 khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 211 thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia đến nay, một khối lượng công việc rất lớn đã được triển khai.

Cả nước đã thành lập 34 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3.321 Ủy ban bầu cử cấp xã và hơn 72.000 tổ bầu cử, bảo đảm triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn quốc.

Về nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên một đại biểu được bầu. Cơ cấu bảo đảm tỷ lệ hợp lý giữa nữ, người trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số và người ngoài Đảng. Đối với HĐND các cấp, số lượng người ứng cử cơ bản đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, tiêu chuẩn theo luật định.

Công tác lập, rà soát và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện nghiêm túc. Cả nước có hơn 73,4 triệu cử tri tại 72.195 khu vực bỏ phiếu; danh sách cử tri được công khai đúng thời hạn để nhân dân kiểm tra, đối chiếu.

Từ nay đến ngày bầu cử chỉ còn 17 ngày, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu các cơ quan đơn vị, các địa phương tiếp tục rà soát danh sách cử tri chính xác; hoàn thành các hội nghị tiếp xúc cử tri; đẩy mạnh tuyên truyền; bảo đảm an ninh, trật tự; tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu khách quan, đúng luật; tổng hợp, công bố kết quả chậm nhất ngày 25-3-2026.

tran-the-cuong.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương báo cáo tại hội nghị

Đại diện thành phố Hà Nội báo cáo tại hội nghị, ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội khẳng định, đến ngày 26-2, Hà Nội đã hoàn tất các bước chuẩn bị theo kế hoạch, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15-3-2026.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hà Nội dự kiến bầu 32 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu HĐND thành phố và 3.164 đại biểu HĐND cấp xã tại 126 xã, phường. Tổng số cử tri trên địa bàn là 6.061.171 người...

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nêu rõ, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử từ Trung ương đến địa phương bảo đảm bài bản, đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ; các văn bản hướng dẫn đầy đủ, ban hành sớm.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh các địa phương như thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phương án bầu cử sớm ở một số địa phương; công tác chỉ đạo bầu cử thành phố Hà Nội đã phủ kín đến các xã, phường…

tran-thanh-man2jpg.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu không được chủ quan, lơ là.

Nêu rõ, một số địa phương còn lúng túng do sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền hai cấp; phần mềm công nghệ thông tin chưa ổn định; công tác tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số, công nhân làm việc theo ca còn hạn chế; một số nơi gửi báo cáo chậm, hoặc đề nghị giải đáp nội dung đã có trong văn bản hướng dẫn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần rút kinh nghiệm.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu cần tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, công khai, tiếp tục rà soát danh sách cử tri, bảo đảm không để bỏ sót bất cứ cử tri nào.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử. Đặc biệt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử, không để các đối tượng lợi dụng chống phá.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng yêu cầu tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan; công bố kết quả bầu cử đúng thời hạn, chậm ngày 25-3-2026 theo đúng luật định.

“Chúng ta càng làm chặt chẽ, càng công bố sớm kết quả càng tốt. Dự kiến, ngày 6-4-2026, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc, sau đó, HĐND các địa phương cũng tiến hành kỳ họp thứ nhất. Ngay bây giờ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đang chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI về công tác nhân sự và các nội dung thông qua ở kỳ họp này” - Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Tin cùng chuyên mục